Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya

Người Khách Cuối Cùng Lúc Bảy Giờ Tối, Đúng Ngày Sinh Nhật Anh

Ở một nhà nọ ở Mê Linh, ngoại thành Hà Nội, mỗi lần có người gọi "Thơm ơi", là có hai người cùng quay đầu lại. Một người đàn ông và một người đàn bà. Hai vợ chồng. Hàng xóm đi ngang, ai cũng cười, nói một câu: "Nhà này thơm nhất xã."

Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe chuyện của hai người từng đổ vỡ, mỗi người dắt theo một đứa con, mà gặp được nhau theo một cách rất tình cờ. Chuyện có chút buồn ở đầu, mà càng về sau càng ấm.

Anh tên Nguyễn Văn Thơm, sinh năm chín mươi bốn, mở một tiệm tóc. Bạn bè quen gọi anh là Bin. Chị tên Đào Thị Hồng Thơm, sinh năm chín mươi tám. Hai nhà cách nhau chừng năm cây số.

Năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt, cả hai người đều ly hôn. Anh nuôi một đứa con trai. Chị nuôi một đứa con gái. Mình không biết những năm đó hai người đã đi qua những gì. Báo cũng không kể. Nhưng ai từng làm cha mẹ đơn thân chắc đều hiểu, có những tối mệt tới mức chỉ muốn ngồi im, không muốn nghĩ tới chuyện thương ai nữa.

Đầu năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn, có một buổi tối chị Thơm ghé tiệm tóc của anh. Chị kể lại: "Hôm đó, mình đến tiệm lúc 19h, là khách hàng cuối cùng trong ngày của anh."

Mà chị đâu có biết, hôm đó là sinh nhật anh. Mãi sau này chị mới biết. Bạn thấy không, người khách cuối cùng trong ngày sinh nhật. Nếu là trong phim, chắc người ta sẽ nói đó là món quà sinh nhật trời gửi tới.

Anh chủ động nhắn tin làm quen. Rồi hai người phát hiện ra, mấy đứa bạn thân của chị hóa ra lại là họ hàng của anh. Vậy là hai bên hỏi thăm nhau qua người quen. Người này kể về người kia, người kia nghe về người này. Thời bây giờ, có người quen làm cầu nối vậy, đỡ lo lắm.

Tới buổi hẹn cà phê đầu tiên, anh hỏi chị một câu: sao ba má lại đặt em tên Thơm? Rồi anh nói: tên anh giống tên em.

Chị ngớ người. Vì ai cũng gọi anh là Bin, chị đâu biết tên thật của anh. Chị kể: "Mình bất ngờ lắm, con gái tên 'Thơm' vốn đã lạ, con trai tên 'Thơm' lại càng lạ hơn."

Anh giải thích, chị gái anh tên Hương. Ba má đặt tên anh là Thơm cho vần với chị. Hương với Thơm. Mình nghe mà thấy dễ thương ghê.

Quen nhau được hai mươi ngày, gặp nhau bốn lần ở quán cà phê, hai người chính thức yêu. Nghe thì nhanh. Nhưng mình nghĩ, người đã từng đi qua đổ vỡ rồi, người ta biết mình cần gì, người ta không còn mất thời gian đoán tới đoán lui như hồi mười tám đôi mươi nữa.

Ba má anh biết chuyện, dặn một câu, mà mình đọc tới đây thì thương ông bà vô cùng: lần sau tới nhà, nhớ dắt con bé theo. Không phải chỉ dắt người yêu tới ra mắt, mà dắt luôn đứa con gái riêng của người ta.

Ba má anh còn dặn: "Bố mẹ phải đón con đầy đủ nhất có thể, để con không thấy tủi thân."

Bạn để ý chữ "tủi thân" nghen. Một người phụ nữ đã có con riêng, bước vô nhà chồng mới, chuyện sợ nhất có lẽ là bị coi nhẹ, bị đối xử như người tới sau. Ông bà hiểu điều đó, nên nói trước, làm trước.

Ba má chị lúc đầu còn lăn tăn. Mà gặp anh rồi thì gật đầu. Bữa anh cầu hôn, anh xúc động tới đỏ cả mắt.

Đám cưới làm đàng hoàng, đủ lễ nghi. Có một cảnh mà mình nghĩ ai có mặt bữa đó chắc nhớ hoài: lúc ra xe hoa, chị dắt tay con gái, anh dắt tay con trai, bốn người cùng đi. Không phải hai người cưới nhau. Mà là hai mẹ con với hai cha con, về chung một nhà.

Mấy cụ lên phát biểu, không gọi tên đầy đủ, chỉ gọi gọn là "hai cháu Thơm".

Về chung nhà rồi, chuyện vui mới bắt đầu. Người lớn gọi "Thơm ơi", là hai vợ chồng cùng dạ. Có bữa má chồng đứng dưới nhà gọi, chị chạy xuống, mới biết là má gọi anh. Buổi sáng có tiếng "Thơm ơi", là hai đứa cùng thức. Rốt cuộc hai vợ chồng phải gọi nhau là "chồng ơi", "vợ ơi", cho khỏi lộn.

Mà cái câu chị Thơm nói, mình nghĩ mới là điều đáng nhớ nhất trong chuyện này: "Hình ảnh 3 bố con nằm ôm nhau tâm sự đợi mẹ đi làm về, là cảnh khiến mình hạnh phúc nhất."

Ba cha con. Một ông bố, một thằng con trai của ổng, một đứa con gái của vợ. Nằm ôm nhau, chờ mẹ về. Không ai còn phân biệt con anh con em nữa.

Mình nghĩ, có nhiều người sau một lần đổ vỡ thì đóng cửa lòng lại. Sợ thương nữa. Sợ đứa nhỏ bị tổn thương thêm. Sợ người ta không thương con mình như con ruột. Những nỗi sợ đó thật lắm, mình không dám nói nó vô lý. Nhưng chuyện của hai người tên Thơm làm mình tin rằng, cửa này đóng thì còn cửa khác. Có khi nó mở lúc bảy giờ tối, ở một tiệm tóc, đúng bữa sinh nhật của người ta.

Nếu đêm nay bạn đang một mình nuôi con, và nghĩ rằng chuyện thương ai đó đã khép lại với mình rồi, thì đừng vội nghen. Có những gia đình bắt đầu từ hai nửa không trọn, mà ghép lại thì vừa khít.

Chuyện anh Thơm chị Thơm là chuyện thật, báo VietNamNet kể lại hồi cuối năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn.