Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya
Anh Từng Nói Ai Vô Phúc Mới Cưới Em, Bảy Năm Sau Anh Đòi Cưới Bằng Được
Năm hai nghìn không trăm mười bảy, có một cô gái đăng tấm hình của mình lên mạng. Có một anh chàng vô bình luận, chê tấm hình, rồi chốt một câu nghe muốn quạu: "Ai vô phúc mới cưới mày." Cô gái gõ lại: "Chả xin một lần vô phúc." Hai người đâu có biết, mấy năm sau, người "vô phúc" đó lại chính là anh.
Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình đổi gió một chút, kể bạn nghe một chuyện tình vui vui. Kiểu ghét trước thương sau, mà ngoài đời có thiệt, chớ không phải chỉ trong phim.
Anh tên Kiều Thanh Minh, là kiến trúc sư, nhà ở Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Cô tên Lê Hồng Hà, làm nhiếp ảnh, nhà ở Sài Đồng, cũng Long Biên.
Năm hai nghìn không trăm mười bảy, hai người làm chung ở một quán cà phê. Hà là nhân viên mới vô. Mà cô nhân viên mới này lại không chào anh. Anh gửi lời mời kết bạn trên mạng, cô cũng không đồng ý. Anh Minh sau này thú thiệt, lần đầu gặp Hà, anh chẳng có ấn tượng gì hết, vì Hà chỉ là nhân viên mới.
Rồi anh bắt đầu trêu cô. Xưng mày tao. Hình nào cô đăng lên, anh cũng vô chê. Và có cái câu để đời kia: "Ai vô phúc mới cưới mày."
Mình đọc câu trả lời của Hà mà bật cười: "Chả xin một lần vô phúc." Nghe là biết cô gái này không vừa đâu nghen. Không giận, không cãi, mà trả lại một câu nhẹ hều, như kiểu: anh khỏi lo, có ai nhờ anh đâu.
Ít tháng sau, hai người nghỉ làm ở quán. Mỗi người một ngả, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau xã giao vậy thôi.
Rồi tới năm hai nghìn không trăm mười chín, ông trời sắp xếp lại. Anh Minh lúc đó đã là trưởng nhóm ở một công ty kiến trúc. Và cô thực tập sinh mới vô công ty, lại là Hà.
Lần này thì khác. Làm chung, ngồi gần, nói chuyện nhiều, hai người thân dần lên. Anh còn tới nhà Hà, dạy học cho cô, với danh nghĩa là bạn bè. Mà bạn với bè gì, mình nghe là biết rồi.
Đêm Giáng Sinh năm đó, anh tặng quà cho cô. Rồi hai người có nụ hôn đầu tiên. Lạ một cái là chưa ai nói thương ai hết. Mọi thứ cứ tự nhiên mà tới.
Tới đêm giao thừa Tết Tây, hai người đi coi pháo hoa. Giữa trời pháo hoa, anh Minh nói thương, đưa cho cô một chiếc nhẫn.
Và chỉ ba ngày sau khi chính thức yêu nhau, anh nói với cô một câu mà mình nghĩ cô nhớ hoài: "Nhất định anh sẽ cưới em."
Bạn thấy không, cái người từng nói ai vô phúc mới cưới mày, giờ lại là người nói nhất định anh sẽ cưới em. Ông trời đúng là biết giỡn.
Ba tháng sau, hai người đi du lịch chung lần đầu, ra Phú Quốc. Mà trước khi đi, anh Minh tới tận nhà, xin phép ba má Hà đàng hoàng. Mình thích chi tiết này. Ngoài miệng thì trêu chọc, mà tới chuyện nghiêm túc, anh làm đúng phép tắc lắm. Sau đó hai người còn đi Cao Bằng, bữa đó trời lạnh lắm.
Yêu nhau hơn bốn năm, hai người tính chuyện cưới, dự định vào tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn.
Khi Hà đem chuyện của hai đứa kể lên mạng, bài viết nhận về cả ngàn bình luận. Nhiều người vô "xin vía", mong cũng gặp được một người như vậy. Bạn bè thì trêu anh Minh là tự vả vô mặt mình. Hà kể, hồi trước cô là người xui xẻo lắm, vậy mà giờ lại có cả đống người vô xin vía.
Có một câu Hà nói, mình nghĩ đáng để nhớ: "Đừng bao giờ đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài hay những hiểu lầm ban đầu."
Mình ngồi nghĩ, sao có những người mới gặp lần đầu đã ghét nhau vậy ta. Có khi là vì cái tôi. Có khi là vì một lần không chào hỏi. Có khi là vì một lời nói đùa quá trớn. Mà người ta hay ghét những người làm mình để ý. Người dửng dưng thì mình đâu có thèm chê.
Ngoài đời, đâu phải mối tình nào cũng bắt đầu bằng ánh mắt dịu dàng hay một bó hoa. Có mối tình bắt đầu bằng một câu chê, một cái lườm, một lời mời kết bạn bị bỏ qua. Quan trọng là tới lúc gặp lại, mình có đủ lớn để nhìn người ta bằng con mắt khác hay không.
Nếu đêm nay bạn đang có một người hay cà khịa mình, hay chọc mình, mà mình lại không ghét được, thì coi chừng nghen. Biết đâu mấy năm nữa, người đó lại là người nói với bạn câu: nhất định anh sẽ cưới em.
Chuyện anh Minh chị Hà là chuyện thật, báo VTC News kể lại hồi tháng mười năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn.