Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya
Hai mươi năm trước, mình đã tập làm cô dâu chú rể
Có một đoạn video cũ, quay từ hai mươi năm trước. Trên sân khấu nhỏ của một trường mẫu giáo, có hai đứa trẻ đứng cạnh nhau. Bé trai mặc đồ chú rể. Bé gái mặc đồ cô dâu. Cô giáo phân vai cho hai đứa trong một vở kịch. Diễn xong, hai đứa về hai lớp khác nhau, rồi lớn lên, mỗi đứa một ngả, chẳng còn nhớ gì về nhau.
Hai mươi năm sau, đoạn video ấy được ai đó chia sẻ lại trong một nhóm bạn học cũ. Và từ đó, có một đám cưới thật.
Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe một chuyện tình có thật nghe như tiểu thuyết ngôn tình, xảy ra ở Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Câu chuyện được chính cô dâu kể trên mạng xã hội, rồi báo VOH ở nước mình đăng lại đầu năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Trong chuyện có một vở kịch thiếu nhi, một người cô giáo cũ làm cầu nối, và một bộ đồ cưới được mặc lại sau hai mươi năm.
Cô gái tên Chen Chen. Chàng trai tên Zheng, năm nay hai mươi lăm tuổi. Hồi nhỏ, hai người học cùng trường, nhưng khác lớp. Một năm nọ, trường tổ chức một buổi diễn văn nghệ. Cô giáo chọn hai đứa đóng vai cô dâu và chú rể.
Mình hình dung cảnh ấy mà thấy dễ thương. Hai đứa nhỏ chắc gì đã hiểu cô dâu chú rể là gì. Chỉ biết cô giáo dặn đứng cạnh nhau, đi cùng nhau, rồi cúi chào khán giả. Diễn xong, ai về lớp nấy. Không ai nghĩ gì thêm.
Rồi năm tháng trôi qua. Hai đứa trẻ lớn lên, đi học, đi làm, như bao người khác. Họ mất liên lạc hoàn toàn.
Năm hai nghìn không trăm hai mươi hai, trong một nhóm bạn học cũ, có người đăng lại đoạn video của buổi diễn năm xưa. Anh Zheng xem được. Anh nhìn thấy mình hồi bé, đứng bên cạnh một cô bé mặc đồ cô dâu. Và anh muốn tìm lại cô bé ấy.
Anh nhờ người cô giáo cũ liên lạc giùm. Người cô từng phân vai cho hai đứa hai mươi năm trước, giờ lại là người nối hai đứa lại với nhau. Mình thấy chi tiết này thật đẹp. Có những người thầy, người cô không chỉ dạy mình chữ, mà còn vô tình giữ giùm mình một mối duyên.
Hai người gặp lại. Lúc ấy cả hai đều đang độc thân. Và cuộc gặp lại ấy làm tình cảm nhen lên.
Ba năm hẹn hò sau đó. Rồi tới ngày cưới.
Và đây là điều làm câu chuyện này lan đi khắp mạng xã hội. Trong đám cưới thật, hai người mặc lại đúng kiểu trang phục cô dâu chú rể của buổi diễn năm xưa. Rồi cùng nhau bước lên sân khấu. Lần này không phải vai diễn nữa. Lần này là vợ chồng thật.
Cô dâu Chen Chen viết trên mạng rằng cô tin vào duyên phận đã được định sẵn. Vì hai người từng đứng cạnh nhau trên sân khấu, khi còn chưa hề quen biết.
Còn chú rể thì nói: "Chúng ta là số phận đặc biệt của nhau và giờ đã trở thành một gia đình."
Câu chuyện nhận được hàng nghìn bình luận. Có người đùa rằng đám cưới này chắc chắn suôn sẻ, vì đã có buổi tổng duyệt từ hai mươi năm trước. Mình đọc mà bật cười. Đúng thật, có đám cưới nào được tập dượt kỹ như vậy đâu.
Bạn biết không, mình không biết có duyên phận định sẵn thật hay không. Nhưng mình tin có những người đi ngang qua đời mình từ rất sớm, khi mình còn quá nhỏ để hiểu. Họ đi ngang, rồi đi xa. Và rồi một ngày, một đoạn video cũ, một tấm ảnh, một người quen chung, đưa họ trở lại.
Điều mình thích nhất ở câu chuyện này là chàng trai đã chủ động. Xem một đoạn video cũ, ai mà chẳng mỉm cười rồi lướt qua. Anh thì không lướt qua. Anh nhờ cô giáo cũ tìm giùm. Duyên phận có thể đưa người ta tới gần nhau, nhưng bước cuối cùng, vẫn phải là mình tự bước.
Nếu đêm nay bạn chợt nhớ tới một người bạn thời thơ ấu, một gương mặt trong tấm ảnh cũ, thì biết đâu, một lời hỏi thăm sẽ mở ra một câu chuyện mà bạn chưa từng nghĩ tới.