Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya

Nhà em cách nhà anh có năm mươi mét

Ngày mười sáu tháng ba năm hai nghìn không trăm mười lăm, ở Bình Dương có một đám cưới mà người tài xế xe hoa phải làm một việc rất lạ. Anh phải chạy vòng vèo mấy con đường, cho chuyến rước dâu dài thêm một chút. Vì nhà cô dâu và nhà chú rể cách nhau có năm mươi mét.

Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe một chuyện tình có thật, dễ thương như phim, được báo VietNamNet kể lại. Trong chuyện có hai lần tỏ tình bị từ chối, một bà ngoại đi làm mai, một cuộc gọi video kéo dài hơn hai mươi bốn tiếng, và hai bà mẹ ở hai đầu trái đất ngồi bàn chuyện cưới xin cho con.

Anh tên Lê Quốc Việt, sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai. Chị tên Trần Ngọc Hương, sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba. Hai nhà ở Bình Dương, đi bộ chừng năm phút là tới.

Hồi tiểu học, hai người học chung trường nhưng khác lớp, chưa bao giờ nói với nhau một câu. Lên cấp hai, cậu Việt bắt đầu để ý cô bạn hàng xóm. Cậu không dám tự nói, nên nhờ đứa em họ đi hỏi giùm: Hương có chịu làm bạn gái anh Việt không. Câu trả lời là không.

Năm hai nghìn không trăm lẻ bảy, Việt theo mẹ sang Mỹ định cư. Trước khi đi, cậu lại nhờ người tỏ tình thêm một lần nữa. Và lần này, cô bạn hàng xóm vẫn lạnh nhạt như cũ.

Bạn thấy không, hai lần tỏ tình, mà cả hai lần cậu đều không tự nói. Mình đoán cậu thương thật, thương tới mức không dám đứng trước mặt người ta.

Rồi tới lượt bà ngoại ra tay. Một hôm, nhân lúc ba mẹ Hương đi vắng, bà ngoại của Việt qua nhà, xin số điện thoại của cô cháu gái hàng xóm. Và thế là có cuộc gọi đầu tiên giữa hai người, một người ở Việt Nam, một người ở bên kia đại dương.

Những cuộc gọi lúc đầu chẳng đi tới đâu. Hương khá thờ ơ, mỗi lần nói chuyện chẳng được bao lâu. Nhưng Việt vẫn gọi.

Năm hai nghìn không trăm mười, Việt về Việt Nam. Anh rủ Hương đi chơi. Và lần này, cô đồng ý.

Ba mẹ Hương quản con gái rất nghiêm. Hai người đi chơi với nhau, giỏi lắm chỉ được nắm tay. Vậy mà Việt vui lắm rồi. Những ngày ở Việt Nam, ngày nào anh cũng qua nhà hàng xóm, chỉ để được ngắm cô.

Rồi anh lại phải bay về Mỹ. Và chuyện tình của họ thành một chuyện tình yêu xa. Hai người gọi video cho nhau. Có lần gọi liền một mạch hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tới mức mẹ anh Việt phải lên tiếng than phiền.

Yêu xa thì có lúc mỏi. Đã có một lần hai người chia tay, vì khoảng cách quá xa, vì những điều mà người yêu xa nào cũng hiểu.

Và rồi tới lượt mẹ anh Việt ra tay. Bà gọi video về Việt Nam, nói chuyện với mẹ của Hương. Hai bà mẹ, một người ở Mỹ, một người ở Bình Dương, nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Và hai bà thống nhất: cho hai đứa cưới nhau.

Mình thích chi tiết này vô cùng. Có những chuyện tình mà cả nhà cùng góp tay. Bà ngoại xin số điện thoại. Mẹ đứng ra nói chuyện với nhà gái. Người lớn thấy hai đứa thương nhau thật, thì người lớn vun vào.

Ngày mười sáu tháng ba năm hai nghìn không trăm mười lăm, đám cưới diễn ra ở Việt Nam. Và có cái chuyến xe hoa chạy vòng vèo mà mình kể ở đầu chuyện.

Cưới xong, vì thủ tục giấy tờ, hai người lại phải xa nhau hơn một năm nữa. Tới tháng năm năm hai nghìn không trăm mười sáu, họ mới được đoàn tụ ở Mỹ.

Bây giờ, gia đình nhỏ ấy sống ở Houston, bang Texas. Năm hai nghìn không trăm mười tám, họ có con gái đầu lòng. Chị Hương đi làm phụ chồng. Anh Việt bớt hẳn thời gian chơi bời để dành cho gia đình.

Anh Việt kể với phóng viên rằng anh từng chứng kiến ba mẹ mình đổ vỡ. Vì vậy anh tự hứa với lòng là "phải để cô ấy được hạnh phúc".

Bạn biết không, nghe chuyện này mình cứ mỉm cười hoài. Một chàng trai bị từ chối hai lần mà không bỏ cuộc. Một cô gái thờ ơ lúc đầu, rồi lại chịu thức trắng gọi video hơn một ngày. Một bà ngoại, một bà mẹ, góp tay làm mai. Và hai căn nhà cách nhau năm mươi mét, mà phải đi một vòng trái đất mới về được với nhau.

Có lẽ, có những người mình định sẵn sẽ gặp. Gần tới mức đi bộ năm phút là tới. Nhưng phải đi thật xa, phải chờ thật lâu, mình mới nhận ra.

Nếu đêm nay bạn đang yêu xa, đang mệt mỏi vì những cuộc gọi qua màn hình, thì nhớ tới anh Việt và chị Hương. Khoảng cách có thể làm mình mỏi. Nhưng nếu hai người còn thương nhau, thì đường về bao giờ cũng có.