Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya
Anh chống nạng, từng bước tới đón em về
Ngày hai mươi tám tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, ở Hà Nội có một đám cưới mà ai xem đoạn video rước dâu cũng phải dừng lại. Chú rể bước vào nhà gái. Không phải bằng những bước chân bình thường. Anh đi trên đôi chân giả, hai tay chống nạng, từng bước, từng bước một, tới đón cô dâu của mình.
Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe chuyện của anh Chu Công Luận và chị Đặng Thùy Chi, một chuyện tình có thật vừa được báo VietNamNet kể lại đầu năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu. Trong chuyện có một chiếc xe container, một người mẹ thức trắng bao đêm, năm tháng kiên trì gõ cửa nhà gái, và một cô gái nói rằng điều khác biệt ở người mình thương không nằm ở vẻ ngoài.
Anh Luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tư, người Hà Nội. Năm hai mươi sáu tuổi, trên đường đi làm về, anh va chạm với một chiếc xe chạy bên cạnh và ngã ra đường. Phía sau là một chiếc xe container. Bánh xe cán qua cả hai chân anh.
Hôm sau anh tỉnh dậy trong bệnh viện. Hai chân đã bị tháo khớp từ đầu gối.
Bạn thử nghĩ coi. Hai mươi sáu tuổi, cái tuổi người ta đang lo đi làm, lo tính chuyện tương lai, chuyện yêu đương. Vậy mà chỉ sau một lần đi làm về, mọi thứ thay đổi.
Anh nằm viện hai tháng. Rồi gần một năm sau đó, anh chìm trong tuyệt vọng. Người kéo anh dậy là mẹ. Bà thức trắng bao nhiêu đêm chăm con. Nhìn mẹ, anh không cho phép mình buông.
Anh tập lết bằng hai tay. Rồi lắp chân giả, tập đi lại từ đầu, như một đứa trẻ. Nhờ một người anh họ giới thiệu, anh có được công việc ổn định ở một cửa hàng giày dép. Ngày ngày đi làm, sống lặng lẽ, chăm chỉ.
Đầu năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, anh quen một cô gái qua mạng xã hội. Cô tên Đặng Thùy Chi, cũng là người Hà Nội, kém anh tám tuổi.
Chi biết hoàn cảnh của anh ngay từ đầu. Biết anh đi chân giả. Biết anh từng trải qua một tai nạn như thế. Và cô không bận tâm.
Lần đầu hẹn gặp, anh đi đôi chân giả, mặc quần jean, áo phông, như bao chàng trai khác đi gặp người mình thích. Mình đoán hôm ấy anh hồi hộp lắm. Hồi hộp như mọi chàng trai đi buổi hẹn đầu, và có lẽ còn nhiều hơn thế, vì anh không biết cô gái kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt của một người thương. Chỉ sau vài lần hẹn hò, hai người chính thức yêu nhau.
Nhưng chuyện tình nào cũng có thử thách. Khi biết chuyện, gia đình Chi phản đối gay gắt. Người ta lo cho con gái mình, cũng là lẽ thường. Ngược lại, mẹ anh Luận mừng lắm, ủng hộ hết lòng. Người mẹ từng thức trắng bên giường bệnh con, giờ thấy con có người thương, chắc bà vui hơn bất cứ ai.
Anh Luận không bỏ cuộc. Năm tháng trời, anh kiên trì thuyết phục gia đình Chi. Và rồi anh nhận được cái gật đầu trọn vẹn của nhà gái.
Đám cưới diễn ra cuối năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, đầy đủ nghi thức truyền thống. Cô dâu hai mươi ba tuổi. Và có cái khoảnh khắc mình kể ở đầu chuyện: chú rể chống nạng, từng bước vào nhà gái đón dâu.
Còn một chi tiết nữa trong ngày cưới làm mình lặng đi. Ba của Chi đã mất sớm. Người tiễn cô về nhà chồng là anh trai cô. Anh đứng đó, mắt rưng rưng, gửi em gái mình cho người đàn ông đi bằng đôi chân giả ấy.
Khi được hỏi vì sao chọn anh Luận, Chi nói rằng điều khác biệt ở anh nằm ở cách cư xử, chứ không nằm ở vẻ ngoài. Còn anh Luận, nói về động lực lớn nhất của đời mình, anh vẫn nhắc tới mẹ.
Bạn biết không, mình đã xem nhiều đám cưới trên mạng. Có đám cưới xa hoa, có màn cầu hôn lung linh. Nhưng hình ảnh một chú rể chống nạng, từng bước đi vào nhà gái, với mình đẹp hơn mọi thứ. Vì mỗi bước chân ấy là một bước anh đã phải tập lại từ đầu. Mỗi bước chân ấy là một lần anh chọn không gục ngã.
Có những người nghĩ rằng sau một biến cố lớn, mình không còn xứng đáng được yêu nữa. Anh Luận cũng từng có một năm tuyệt vọng như thế. Nhưng rồi anh đứng dậy, đi tiếp, và tình yêu đã tìm tới đúng lúc anh đang bước đi.
Nếu đêm nay bạn đang trong những ngày tối nhất của đời mình, mình mong bạn nhớ tới anh Luận. Cứ tập đi từng bước. Biết đâu ở cuối con đường, có một người đang đợi để nắm tay bạn.