Nghe kể bên ly cà phê

Tình Ca kể chuyện

Những câu chuyện có thật về con người, tuổi già, lòng tử tế và cách sống. Tình Ca kể chậm rãi, như ngồi bên ly cà phê buổi sáng.

Tình Ca kể chuyện · Chuyện Tình Đêm Khuya

Anh đã bỏ lỡ lời tỏ tình này suốt mười lăm năm

Có một cậu học trò lớp mười, chiều nào tan học cũng đứng chờ phụ huynh tới đón, ngay cạnh một cô bạn cùng trường. Cậu không dám nói gì nhiều. Cậu chỉ cho cô mượn mấy cuốn truyện Conan. Hết cuốn này tới cuốn khác. Ba năm học chung trường, hai đứa không có số điện thoại của nhau, cũng không biết nhà nhau ở đâu.

Mười lăm năm sau, người đàn ông ấy nói một câu mà mình nghe xong cứ thấy thương: "Tôi đã bỏ lỡ lời tỏ tình này suốt mười lăm năm."

Đây là Chuyện Tình Đêm Khuya của Tình Ca. Đêm nay mình kể bạn nghe một chuyện tình có thật ở Sài Gòn, được báo Dân Trí kể lại và nhiều trang báo đăng lại. Trong chuyện có những cuốn truyện tranh, một tiệm sách, một cái tin nhắn gửi đi sau mười mấy năm, và một tiếng gọi "ba" của một đứa bé đã làm thay đổi tất cả.

Anh tên Thanh Hải. Chị tên Nguyễn Đình Như Ý, sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy. Hai người học cùng trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền. Anh để ý chị từ năm lớp mười.

Hồi ấy có một bạn trai khác viết thư tỏ tình với chị. Kết quả là chị tránh mặt luôn bạn ấy. Anh Hải thấy vậy thì sợ. Anh không viết thư, không nói thương. Anh chọn một cách rất học trò: lặng lẽ ở gần. Đứng cạnh chị lúc chờ ba mẹ tới đón. Cho chị mượn truyện Conan. Ba năm trời, chỉ vậy thôi.

Ra trường, chị đi làm thêm ở một cửa hàng sách. Anh biết, và anh tới. Có hôm anh ngồi ở tiệm sách từ sáng tới chiều, chỉ để được nhìn thấy chị. Bạn thử hình dung coi, một chàng trai ngồi giữa những kệ sách, giả vờ đọc, mà mắt cứ dõi theo một người.

Rồi một ngày, chị nghỉ việc ở tiệm sách mà không báo trước. Và thế là mất liên lạc. Không số điện thoại, không địa chỉ. Anh từng đi qua con phố nhà chị nhiều lần, mà không lần nào gặp được.

Năm tháng trôi qua. Mỗi người một ngả. Chị lập gia đình, rồi cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc. Năm hai nghìn không trăm mười bảy, chị một mình dắt hai con nhỏ quay về Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu lại từ đầu.

Còn anh Hải, anh vẫn đi tìm. Anh tìm chị trên Facebook. Anh vào các nhóm cựu học sinh, lục từng danh sách bạn bè của những người bạn cũ. Hơn mười năm như vậy.

Và năm hai nghìn không trăm mười bảy, anh tìm thấy chị. Anh gửi một tin nhắn qua Messenger. Hai người gặp lại nhau.

Mình hay nghĩ, chuyện tình đẹp nhất không phải là chuyện người ta gặp nhau đúng lúc. Mà là chuyện người ta gặp lại nhau, khi cả hai đã đi qua nhiều thứ, và vẫn chọn nhau.

Nhưng chị Ý không dễ dàng nhận lời. Chị đã đi qua một lần đổ vỡ. Chị có hai đứa con nhỏ. Chị cố ý đưa ra những yêu cầu khó, để thử xem người đàn ông này có thật lòng không.

Anh Hải không tranh luận, không than phiền. Anh làm một việc mà không lời tỏ tình nào thay được: anh chăm sóc hai đứa nhỏ của chị, thương các cháu như con ruột của mình.

Rồi có một ngày, con gái chị gọi anh là "ba Hải". Không phải "chú Hải" nữa. Mà là "ba Hải". Chị kể, chị xúc động lắm. Và từ hôm ấy, chị nhận lời yêu.

Phải mất khoảng ba năm theo đuổi, anh mới nghe được cái gật đầu ấy. Hai người cưới nhau. Năm hai nghìn không trăm mười chín, chị có tin vui. Chị nghỉ công việc luật sư để dưỡng thai, sau này mở một tiệm bánh nhỏ tại nhà. Anh lo hết việc nhà. Lúc chị sinh mổ, anh vừa chăm vợ vừa chăm con. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh bế một đứa trẻ sơ sinh.

Bây giờ, gia đình nhỏ ấy có ba đứa con. Chị Ý nói một câu mà mình rất nhớ: "Người ta vẫn nói, ông trời không lấy đi của ai tất cả."

Bạn biết không, nghe chuyện anh Hải, mình nghĩ tới những người từng thương thầm ai đó thời đi học mà không dám nói. Có người cả đời không nói. Có người nói khi đã quá muộn. Anh Hải cũng từng không dám nói, từng để lỡ. Nhưng anh không để lỡ thêm lần thứ hai.

Và điều làm mình thương nhất trong chuyện này, không phải là cái tin nhắn sau mười mấy năm. Mà là cách anh yêu chị: yêu luôn cả quá khứ của chị, yêu luôn hai đứa nhỏ, để một ngày tiếng "ba" được gọi ra tự nhiên như vậy.

Nếu đêm nay bạn đang nghĩ về một người mình từng thương mà chưa kịp nói, thì có thể chuyện của bạn sẽ không giống chuyện của anh Hải. Nhưng mình mong, lần sau gặp được một người đáng thương, bạn đừng để lỡ thêm mười lăm năm nữa.