Tình Ca hát · Yêu thời nay
Ừh
Ba tháng - một buổi sáng đẹp trời
Anh dậy - không khóc - cũng không nhớ nhiều
Anh nhìn nhẫn cũ - vẫn còn trên bàn
Em đã trả - mà anh - chưa nỡ cất
Anh cầm nhẫn lên - ngắm trong nắng sáng
Lần đầu - anh nhìn nó không đau
Anh đặt vào hộp - cất ngăn kéo dưới
Anh khẽ nói - "Ừh - mình hết rồi"
"Ừh" - chỉ một từ ngắn ngủi
Mà mất ba tháng - anh mới nói được
"Ừh - mình đã - không còn nữa"
Ừh - anh đã chấp nhận em đi rồi
Ừh - mình đã không còn là gì của nhau
Em ơi - anh không trách em đâu
Cũng không trách - bản thân anh nữa
Anh ra ban công - hít sâu không khí
Sài Gòn buổi sáng - mặt trời lên cao
Có những việc - mình không kiểm soát được
Có những người - đến rồi cũng phải đi
Anh không sợ - cô đơn nữa
Anh không cần - phải có em mới sống
Anh đã học - cách yêu một mình
Yêu chính - bản thân anh trước
Ừh - anh đã chấp nhận em đi rồi
Ừh - mình đã không còn là gì của nhau
Em ơi - anh không trách em đâu
Cũng không trách - bản thân anh nữa
Ừh - hôm nay là một ngày mới
Ừh - anh đã sẵn sàng để bước tiếp
Em ơi - cảm ơn em - vì tất cả
Một ngày nào - anh sẽ - mỉm cười khi nhớ về em
Ừh... mình thôi rồi... cảm ơn em...