Tình Ca hát · Yêu thời nay
Lạnh
Đã mấy ngày - em không nói với anh
Em vẫn ở nhà - nhưng như không có
Em ngủ sofa - không vào phòng nữa
Anh ngủ một mình - giường rộng mênh mông
Sáng em pha cà phê - chỉ một ly
Anh pha riêng - không hỏi em uống không
Hai đứa đi qua nhau - như người lạ
Trong chính căn hộ - mình từng chung
Không cãi nhau - nhưng còn đau hơn
Im lặng - là vũ khí lạnh nhất
Anh không biết - em đang nghĩ gì
Lạnh - không phải do điều hòa em ơi
Lạnh - là do mình đã ngừng nói nhau
Em ơi - anh muốn hỏi em một câu
Mà sợ - câu trả lời của em hơn
Tối hôm qua - em ngồi sofa nhìn ra
Cửa sổ tối đen - em không bật đèn
Anh ngồi bên - chỉ cách em một bước
Mà thấy xa - như cả Sài Gòn
Anh hỏi em - "Mình nói chuyện được không?"
Em không quay lại - chỉ lắc đầu nhẹ
Anh đứng dậy - đi về phòng anh
Tim anh - lạnh như Sài Gòn đêm đông
Lạnh - không phải do điều hòa em ơi
Lạnh - là do mình đã ngừng nói nhau
Em ơi - anh muốn hỏi em một câu
Mà sợ - câu trả lời của em hơn
Lạnh - đôi khi anh muốn em nói gì cũng được
Lạnh - kể cả khi em chửi anh cũng được
Em ơi - đừng im lặng nữa anh xin em
Anh chịu được tất cả - trừ sự lạnh này
Em ơi... nói với anh đi...