Tình Ca hát · Bài học từ những người vĩ đại
Khối Đá Chưa Xong
Có ông lão tóc trắng như sương
Vẫn còn đứng đó bên phường đá xưa
Tay run mà chẳng chịu thưa
Đục thêm một nét cho vừa tấm lòng
Người ta bảo: già rồi ông
Ông cười: còn thở là còn đục thôi
Tuổi già vẫn còn đục đẽo
Vẫn còn điều đẹp theo ta mỗi ngày
Dẫu cho dở dang trên tay
Làm bằng cả dạ, vẫn đầy yêu thương
Đừng bảo mình đã cuối đường
Còn ngày mai sáng, còn hương để trồng
Ngày xưa ngửa cổ dưới mái vòm
Cọ rơi trên mặt, ông còn than vui
Tôi đâu họa sĩ, ngậm ngùi
Mà trần nhà ấy muôn đời người xem
Bảy mươi mốt tuổi, nhận thêm
Một công trình lớn, bên thềm Rome xa
Mình nay cũng đã tuổi già
Học thêm câu hát, trồng hoa sau nhà
Gọi cho cháu ở phương xa
Chuyện xưa ghi lại để mà mai sau
Tuổi già vẫn còn đục đẽo
Vẫn còn điều đẹp theo ta mỗi ngày
Khối đá chưa xong trên tay
Vẫn là tác phẩm thơm đầy tình thương
Cảm ơn người, dạy ta thường
Còn thương còn sống, còn đường để đi
Còn thương, còn đục, còn đi