Tình Ca hát · Bài học từ những người vĩ đại
Đèn Khuya Ông Đồ Mù
Đường thiên lý chàng về chịu tang
Thương mẹ hiền nước mắt chứa chan
Về tới nhà đôi mắt khép lại
Trời đất ơi một cõi mênh mang
Người hứa hôn lặng lẽ quay lưng
Chàng không than, chẳng oán một lần
Mở trường nhỏ dạy chữ cho trẻ
Bốc thang thuốc cứu kẻ cơ bần
Ới ông Đồ, đèn khuya còn sáng
Mắt không nhìn mà lòng vẫn trong
Làm ơn đâu dễ trông trả ơn
Thương người như thương lấy chính mình
Ới ông Đồ, thơ ông còn đó
Trên ghe chiều, bên bếp lửa hồng
Vân Tiên ơi, Nguyệt Nga ơi
Nghĩa tình ơi, còn mãi trong lòng
Học trò thương gả chị cho thầy
Vợ chồng nghèo mà nghĩa sâu dày
Thầy ngâm thơ, trò ngồi lắng tai
Từng câu hiền theo gió bay bay
Thấy việc nghĩa mà không ra tay
Làm người như thế đâu có hay
Hay ghét là vì hay thương đó
Lời ông Quán còn nhắc đến nay
Mắt mình giờ cũng mờ theo tuổi
Chân chậm rồi, tai cũng lãng thêm
Nhưng tấm lòng ai lấy được đâu
Cứ thương người cho trọn đời êm
Ới ông Đồ, đèn khuya còn sáng
Mắt không nhìn mà lòng vẫn trong
Làm ơn đâu dễ trông trả ơn
Thương người như thương lấy chính mình
Ới ông Đồ, con xin cảm tạ
Một đời người dạy chữ dạy thương
Cánh đồng xưa khăn tang trắng xóa
Nghĩa tình ông còn mãi quê hương
Mất đôi mắt
Không mất tấm lòng