Phòng Nhạc

Tình Ca hát

Những bài hát mộc mạc về sống chậm, sống đủ, về Hà Nội, quê hương, mây gió và những mối tình. Bấm vào một bài để nghe, bấm Lời bài hát để hát theo.

Tình Ca hát · Bài học từ những người vĩ đại

Bốn Mươi Bảy Chiếc Séc Măng

(guitar mộc quạt chả nhẹ, đàn organ ấm như tiếng máy nổ xa)

Con ông thợ rèn bên lò lửa đỏ
Mê tiếng máy kêu, mê mùi dầu xăng
Mười lăm tuổi lên phố làm thợ học
Trông trẻ cho chủ mà mắt vẫn chăm
Năm mươi chiếc séc măng gửi đi xa
Bốn mươi bảy chiếc trả về tay
Ông không giận đời, không than thở
Xách cặp vào lớp học đêm nay

Thất bại ơi, cảm ơn người thầy
Dạy ta đứng dậy sau bao lần ngã
Một phần thành công, chín mươi chín phần vấp
Đường dài vẫn đi, máy vẫn nổ vang xa
Tiếng xe quen thuộc đưa mẹ đi chợ
Chở con đến trường, chở Tết về quê
Cảm ơn ông người ươm giấc mơ nhỏ
Thành chiếc xe hiền theo bước ta về

Nhà máy sập rồi, làm lại từ đầu
Gắn máy nhỏ vào chiếc xe đạp cũ
Bành bạch bành bạch qua phố qua cầu
Bốn mươi hai tuổi vẫn còn ấp ủ
Đến lúc thành công ông lặng lẽ lui
Nhường ghế cho lớp trẻ nối bước

Đừng làm đám tang cho kẹt đường
Chỉ xin một dòng gửi khắp muôn phương
Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều
Đời người như thế, đủ thương

Thất bại ơi, cảm ơn người thầy
Dạy ta đứng dậy sau bao lần ngã
Một phần thành công, chín mươi chín phần vấp
Đường dài vẫn đi, máy vẫn nổ vang xa
Biết lui đúng lúc, biết buông nhẹ nhàng
Biết nói cảm ơn khi chiều đã xuống
Cảm ơn ông người ươm giấc mơ nhỏ
Thành chiếc xe hiền theo bước ta về

(guitar điện ngân nhẹ như tiếng máy nổ chậm dần lúc chiều tà)
Bốn mươi bảy lần... vẫn đứng lên...
Cảm ơn đời, cảm ơn người bên