Tình Ca hát · Bài học từ những người vĩ đại
Ông Già Lười Bên Núi
Có ông già về bên núi Hương Sơn
Bỏ áo mũ, bỏ đường công danh lớn
Nuôi mẹ già bên nồi thuốc chiều hôm
Đọc trang sách dưới ngọn đèn leo lét
Người bệnh nghèo gõ cửa giữa đêm mưa
Ông xách túi đi, chẳng nề đường xa
Lười danh lợi, ông già lười bên núi
Siêng lòng thương, siêng cứu giúp người ta
Lo cái lo, vui cái vui thiên hạ
Tâm có an thì thân mới an hòa
Ăn có chừng, ngủ cho đều giấc
Giữ lòng yên như suối chảy qua nhà
Có lần được mời về chốn lầu son
Đèn hoa sáng mà lòng thương rừng sớm
Viết mấy trang ghi lại chuyến đường xa
Rồi xin về với mây trời quê mẹ
Sáu mươi sáu quyển, mấy chục năm ròng
Chữ nào cũng là một tấm lòng
Này bạn ơi, tuổi mình đã xế
Lười giận hờn, lười so bì nhé
Siêng thương nhau, siêng một bữa cơm lành
Lòng thong thả là thuốc quý trời dành
Lười danh lợi, ông già lười bên núi
Siêng lòng thương, siêng cứu giúp người ta
Lo cái lo, vui cái vui thiên hạ
Tâm có an thì thân mới an hòa
Ăn có chừng, ngủ cho đều giấc
Giữ lòng yên như suối chảy qua nhà
Núi Hương Sơn còn thơm mùi thuốc cũ
Ông già lười cười giữa gió ngàn xưa