Tình Ca hát · Bài học từ những người vĩ đại
Lấy Lòng Mình Mà Hiểu Lòng Người
Có ông thầy già lạc học trò
Đứng cổng thành đông, gió thổi vu vơ
Người qua đường chê như chó lạc
Ông cười hiền: đúng thật, chẳng ngờ
Cơm thô nước lã gối tay ngủ
Mà niềm vui vẫn ở trong lòng
Giàu sang bất nghĩa như mây nổi
Thoảng qua trời rồi cũng là không
Lấy lòng mình mà hiểu lòng người
Điều mình không muốn, chớ trao ai
Một chữ thứ thôi mang theo mãi
Nhẹ cả đường dài, ấm cả mai
Lấy lòng mình mà hiểu lòng con
Trách nhau ít lại, thương nhau còn
Tuổi già đến cũng không hay biết
Khi lòng mình học mãi chưa mòn
Con cháu giờ sống khác mình xưa
Thức khuya, nói năng chẳng như vừa
Nhớ năm hai mươi mình cũng thế
Cũng từng mong được hiểu cho chưa
Ba người đi ắt có thầy ta
Thấy hay mà theo, dở soi nhà
Có lỗi biết sửa là lành lại
Không sửa mới thật là lỗi ra
Đừng tự trách mình mãi chuyện xưa
Sửa rồi thì cho lòng được thưa
Cười hiền với mình như ông thầy
Đứng cổng thành đông lúc chiều mưa
Lấy lòng mình mà hiểu lòng người
Điều mình không muốn, chớ trao ai
Một chữ thứ thôi mang theo mãi
Nhẹ cả đường dài, ấm cả mai
Cảm ơn thầy, người xưa áo vải
Dạy mình thương bằng một tấm lòng
Tuổi già đến cũng không hay biết
Khi lòng mình còn học, còn mong
Lòng mình... như lòng người