Tình Ca hát · Sống chậm
Vừa
Đói thì ăn, khát thì uống nước
No rồi đặt đũa, dừng cho đúng
Mà sao lòng cứ đòi thêm thêm
Để rồi đêm về thấy thừa quá
Có khi yêu cũng cần biết vừa
Cho và nhận đều cần đắn đo
Quá nhiều quá ít đều thành lệch
Trung dung ấy mới là hay no
Vừa, vừa thôi cho đời thêm thuận
Vừa ăn, vừa nói, vừa thương yêu
Vừa, vừa thôi cho mình thêm khoẻ
Vừa cười, vừa nghỉ, vừa tiêu pha
Vừa, vừa thôi đâu phải là khô
Vừa là khôn ngoan giữa cuộc đời
Vừa rồi mới thấy ra đầy đủ
Hoá ra ở chính giữa lòng người
Tiền nhiều quá lo đêm mất ngủ
Tiền ít quá lại khổ tâm tư
Vừa đủ ăn vừa đủ tiêu xài
Mới là cuộc sống cho con người
Nói nhiều quá ai cũng thấy chán
Im lặng quá người lại ngại ngần
Vừa nghe vừa nói cho cân bằng
Bạn bè mới gắn bó dài lâu
Vừa, vừa thôi cho đời thêm thuận
Vừa ăn, vừa nói, vừa thương yêu
Vừa, vừa thôi cho mình thêm khoẻ
Vừa cười, vừa nghỉ, vừa tiêu pha
Vừa, vừa thôi đâu phải là khô
Vừa là khôn ngoan giữa cuộc đời
Vừa rồi mới thấy ra đầy đủ
Hoá ra ở chính giữa lòng người
Đời như tô phở mỗi sáng
Nước vừa béo vừa thanh mới tròn vị thơm
Vừa không phải là kẻ hời hợt
Vừa là người biết nêm cuộc đời mình ngon
Quá nhiều quá ít đều thành sai
Trung dung là lẽ thiền của con người
Vừa, vừa thôi cho đời thêm thuận
Vừa ăn, vừa nói, vừa thương yêu
Vừa rồi mới thấy ra đầy đủ
Hoá ra ở chính giữa lòng người
Vừa thôi... vừa thôi... vừa thôi...