Tình Ca hát · Sống chậm
Quên
Có chuyện cũ ta giữ trong tim
Đem đi đem lại nặng triền miên
Mỗi đêm về cứ nhớ rồi đau
Gối ướt đẫm bao đêm dài thâu
Người đi rồi mình giữ làm chi
Buồn nhớ kia có giúp được gì
Đem hết vào lòng càng thêm khổ
Quên đi cho lòng nhẹ một khi
Quên, quên đi cho đời thêm sáng
Quên những đau buồn của ngày qua
Quên, quên đi cho lòng được nhẹ
Quên những gì không thuộc về ta
Quên, quên đi không phải vô tình
Quên là cách để mình tha thứ
Quên rồi mới thấy ra bình an
Hoá ra ở phía trước rất gần
Người sai mình đã giận mãi rồi
Mệt cho lòng ta cũng đủ trôi
Tha thứ không phải vì người ấy
Tha thứ là để chính mình ngơi
Lỗi lầm xưa ai chẳng có lần
Cứ ôm hoài rồi sẽ chai lì
Mở lòng ra đón ngày mai mới
Bỏ lại sau những gì đã đi
Quên, quên đi cho đời thêm sáng
Quên những đau buồn của ngày qua
Quên, quên đi cho lòng được nhẹ
Quên những gì không thuộc về ta
Quên, quên đi không phải vô tình
Quên là cách để mình tha thứ
Quên rồi mới thấy ra bình an
Hoá ra ở phía trước rất gần
Đời như cuốn sổ tay cũ
Lật trang mới mới có chỗ ghi điều mới đây
Quên không phải là phụ bạc
Quên là khôn để lòng được hôm nay
Nhớ mãi rồi cũng hoá thành thẹo
Buông tay ra lòng mới biết rộng dài
Quên, quên đi cho đời thêm sáng
Quên những đau buồn của ngày qua
Quên rồi mới thấy ra bình an
Hoá ra ở phía trước rất gần
Quên đi... quên đi... quên đi...