Tình Ca hát · Sống chậm
Nhớ
Nhớ ngày xưa cha cõng mình đi
Nhớ tiếng mẹ ru bên cánh nôi
Nhớ con đường đến trường xa cũ
Nhớ ngôi nhà tre đã không còn
Đời nay có đủ thứ trong tay
Mà sao lòng vẫn thấy lạnh đầy
Có lẽ đã quên chỗ mình lớn
Quên người dạy mình đi đứng hay
Nhớ, nhớ là biết ơn ngày xưa
Nhớ những điều đã làm nên ta
Nhớ, nhớ không phải là đắm đuối
Nhớ là gốc rễ giữ tâm ta
Nhớ, nhớ ai đã bên cạnh mình
Nhớ ai đã dạy mình bước đi
Nhớ rồi mới thấy ra ấm áp
Hoá ra ở những điều ngày xưa
Bữa cơm chiều cha mẹ chờ ta
Bao nhiêu lần ta vắng nhà xa
Bây giờ về thấy ghế còn đó
Mà người không còn ngồi bên ta
Ảnh cũ trên tường đã ố vàng
Mà từng nét cười vẫn còn vang
Đốt nén nhang lòng dâng nhẹ nhõm
Cảm ơn người đã cho ta đan
Nhớ, nhớ là biết ơn ngày xưa
Nhớ những điều đã làm nên ta
Nhớ, nhớ không phải là đắm đuối
Nhớ là gốc rễ giữ tâm ta
Nhớ, nhớ ai đã bên cạnh mình
Nhớ ai đã dạy mình bước đi
Nhớ rồi mới thấy ra ấm áp
Hoá ra ở những điều ngày xưa
Đời như bức ảnh cũ trên tường
Mỗi lần nhìn lại lòng ấm thêm yêu thương ngàn phương
Nhớ không phải là tiếc nuối
Nhớ là cách lòng tự gọi mình thường
Quên đi rồi cũng giống như chết
Thì nhớ về để sống cho rộng đường
Nhớ, nhớ là biết ơn ngày xưa
Nhớ những điều đã làm nên ta
Nhớ rồi mới thấy ra ấm áp
Hoá ra ở những điều ngày xưa
Nhớ về... nhớ về... nhớ về...