Tình Ca hát · Sống chậm
Nghỉ
Cả tuần làm việc đến quay tròn
Cuối tuần lại lo trăm chuyện con
Đến bao giờ ta mới được nghỉ
Một ngày trọn vẹn không tròng tròng
Người ta khen mình chăm chỉ siêng
Khen mình thành công khen mình hiền
Nhưng trong lòng mình thì kiệt sức
Mà miệng cười vẫn nói còn thiền
Nghỉ, nghỉ một chút cho hồn được
Nghỉ thôi cho thân thôi mệt mỏi
Nghỉ, nghỉ không phải là lười nhác
Nghỉ là yêu thương chính cơ thể tôi
Nghỉ, nghỉ cho mắt thôi mỏi mòn
Nghỉ cho tim còn đập lâu dài
Nghỉ rồi mới thấy ra hồi phục
Hoá ra ở những khoảnh khắc thôi
Cỗ máy chạy lâu cũng phải dừng
Để bảo trì để bôi trơn cùng
Người là máu thịt sao không nghỉ
Cứ ép mãi rồi vỡ tan từng
Tắt điện thoại đi một ngày thử
Đi đâu xa khỏi vòng công việc
Ngồi với mình nhìn trời nhìn mây
Lòng sẽ thấy nhẹ như chưa biết
Đời như cây ăn quả lâu năm
Mỗi mùa cần một thời gian nghỉ ngơi để rễ bám sâu đất nâu
Nghỉ không phải là từ bỏ
Nghỉ là cách để mai đi xa hơn nữa cuối đường rộng
Chạy mãi rồi cũng sẽ ngã
Thì nghỉ trước để đi dài hơn cho mình tỏ
Nghỉ, nghỉ một chút cho hồn được
Nghỉ thôi cho thân thôi mệt mỏi
Nghỉ rồi mới thấy ra hồi phục
Hoá ra ở những khoảnh khắc thôi
Nghỉ đi... nghỉ đi... nghỉ đi...