Tình Ca hát · Sống chậm
Giản
Sáng dậy uống một ly nước thôi
Trưa cơm rau với mắm là xong
Chiều về tắm nắng dưới hiên cũ
Tối ngồi cùng vợ ăn cơm chung
Đâu cần biệt thự với xe hơi
Đâu cần áo gấm với mâm cao
Một mái nhà nhỏ thật ấm áp
Với người yêu thương đã đủ rồi
Giản, giản dị là cuộc sống thật
Giản đơn nhưng đầy đủ tình thân
Giản, giản dị không phải là kém
Giản là cách sống thấy bình an
Giản, giản dị đâu phải là buồn
Giản là lựa chọn của trí khôn
Giản rồi mới thấy ra hạnh phúc
Hoá ra ở những điều thường thôi
Có người sang chảnh khắp nơi nơi
Mà lòng vẫn thấy mình lẻ loi
Có người ở quê nhà nhỏ bé
Mà cười tươi hơn ánh mặt trời
Đừng ham hố mãi cái xa hoa
Để rồi mất cái thân thương ta
Một bữa cơm với người mình yêu
Đắt giá hơn ngàn vạn chính ta
Đời như ly trà nóng sáng
Một ngụm nhỏ thôi đã đủ ấm cả ngày dài đường lặng
Giản không phải là nghèo khó
Giản là biết đủ giữa cuộc đời rộng đắng
Phức tạp rồi cũng phải bỏ
Thì giản đi cho lòng đỡ làng nhàng
Giản, giản dị là cuộc sống thật
Giản đơn nhưng đầy đủ tình thân
Giản rồi mới thấy ra hạnh phúc
Hoá ra ở những điều thường thôi
Giản thôi... giản thôi... giản thôi...