Tình Ca hát · Sống chậm
Duyên
Người đến rồi người đi qua đời
Như là gió thoảng nhẹ trên môi
Có người ở lâu mà chẳng nhớ
Có người ngắn ngủi mà nhớ dài
Đừng cố giữ điều không phải mình
Đừng tham lam cái không định danh
Duyên đến thì đón bằng tay rộng
Duyên đi thì tiễn bằng lời lành
Duyên, duyên đến đón bằng tay rộng
Duyên đi tiễn nhẹ chẳng đắng môi
Duyên, duyên đâu phải mình quyết định
Trời cho ai thì người ấy thôi
Duyên, duyên có ngắn cũng là quà
Có dài cũng là duyên cho ta
Duyên rồi mới thấy ra biết đủ
Hoá ra ai cũng có phần riêng
Có người yêu ta một thời thôi
Có người chỉ lướt qua một đời
Có người dạy cho ta bài học
Rồi rời xa không nói một lời
Đừng trách người đã không ở lại
Đừng giận ai đã rời tay qua
Mỗi người vào đời ta có lý
Đến rồi đi để mình lớn ra
Đời như chiếc tàu cập bến
Người lên người xuống không ai ngồi mãi trên một chuyến tàu đâu
Duyên không phải mãi mãi
Duyên là kỷ niệm để lòng nhớ về sau
Trân trọng khi còn người bên cạnh
Biết ơn người đã đi giữa thân quen
Duyên, duyên đến đón bằng tay rộng
Duyên đi tiễn nhẹ chẳng đắng môi
Duyên rồi mới thấy ra biết đủ
Hoá ra ai cũng có phần riêng
Cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn...