Tình Ca hát · Sống chậm
Cho
Cho không phải là để nhận về
Cho là vì muốn người ấy vui
Cho rồi quên đi là tốt nhất
Đừng nhớ để mong được trả lùi
Người tính toán cho đi từng đồng
Để rồi đo cân với người ta
Cho như thế chẳng còn ý nghĩa
Cho thật lòng mới gọi là cho
Cho, cho đi mà không cần đếm
Cho là vì lòng mình muốn cho
Cho, cho đi mà không cần biết
Người kia có nhớ ta hay không
Cho, cho đi đâu mất gì đâu
Cho là cách mở lòng đi sâu
Cho rồi mới thấy ra giàu có
Hoá ra ở chính giữa tâm ta
Ngư dân ra biển sáng tinh mơ
Cho đi sức lao động mỗi giờ
Cô bán hàng cười với khách lạ
Cho đi nụ cười không tính chờ
Cho đi không phải mất bao nhiêu
Mình vẫn còn đầy ở phía nhiều
Càng cho càng thấy mình giàu thêm
Cho rồi tim biết yêu thương kiêu
Đời như con đò ngang sông
Đưa người sang bến rồi quay lại không cần đong
Cho không phải là dại dột
Cho là biết cuộc đời ngắn không thể đợi mong
Giữ chặt rồi cũng có ngày tan
Thì cho đi cho lòng mình đỡ vang
Cho, cho đi mà không cần đếm
Cho là vì lòng mình muốn cho
Cho rồi mới thấy ra giàu có
Hoá ra ở chính giữa tâm ta
Cho đi... cho đi... cho đi...