Tình Ca hát · Sống chậm
Biết
Có người tham nhiều rồi cũng ngã
Có người tỉnh ra bước đi xa
Biết đủ là biết mình đang có
Biết thôi là biết tự kéo da
Đi làm cứ chạy theo lương cao
Tăng ca hết tháng đầu lao đao
Tiền nhiều mà người không còn nữa
Thì tiền kia cũng theo gió bay nào
Biết, biết đủ là đã giàu rồi
Biết khi nào cần dừng cần thôi
Biết, biết đủ cho lòng được nghỉ
Biết khi nào cần đi cần ngồi
Biết, biết đủ không phải là thua
Biết là cách sống cho thông tỏ
Biết rồi mới thấy ra tự do
Hoá ra ở chính mình không khác
Người bạn xưa nay đã giàu sang
Gặp lại nhau mà chẳng còn rảnh
Tiền là phương tiện không phải đích
Đích là sống cho mình bình thản
Có khi từ chối cũng là thương
Có khi đứng lại cũng là đường
Biết mình thì mới biết người khác
Biết khi nào không cần phải nhường
Biết, biết đủ là đã giàu rồi
Biết khi nào cần dừng cần thôi
Biết, biết đủ cho lòng được nghỉ
Biết khi nào cần đi cần ngồi
Biết, biết đủ không phải là thua
Biết là cách sống cho thông tỏ
Biết rồi mới thấy ra tự do
Hoá ra ở chính mình không khác
Đời như ly nước nửa lưng
Đầy quá thì tràn, ít quá thì khát chừng nào ngơi
Biết không phải là kẻ ngại
Biết là người tỉnh giữa cõi đời rộng dài
Đi đến tận cùng rồi cũng quay
Thì biết đường ngắn ngay từ đầu hay
Biết, biết đủ là đã giàu rồi
Biết khi nào cần dừng cần thôi
Biết rồi mới thấy ra tự do
Hoá ra ở chính mình không khác
Biết rồi... biết rồi... biết rồi...