Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Tô Phở Sáng Se Lạnh
Sáng nay Sài Gòn bỗng trở lạnh
Gió mùa về, trời se se lạ thường
Tôi ghé quán phở nhỏ đầu hẻm
Nồi nước lèo bốc khói thơm lừng
Tô phở bưng ra nóng hổi
Nước trong veo, thịt mỏng, hành ngò xanh
Vắt miếng chanh, thêm chút tương
Húp muỗng đầu tiên, cái lạnh tan nhanh
Ơi tô phở nóng sáng trời se
Ấm từ cổ họng xuống tới tấm lòng
Hạnh phúc đâu cần chi to tát
Một tô phở nóng, một sáng gió đông
Quán đông người ai cũng xì xụp
Mặt ai cũng thấy dễ chịu lạ thường
Hồi nhỏ sáng lạnh má nấu tô mì
Anh em quây quần, khói bay nghi ngút
Ơi tô phở nóng sáng trời se
Ấm từ cổ họng xuống tới tấm lòng
Hạnh phúc đâu cần chi to tát
Một tô phở nóng, một sáng gió đông
Món ăn đâu chỉ no cái bụng
Còn gói ký ức, gói người thương
Tô phở sáng nay nhắc tôi nhớ
Những buổi sáng có má nấu cho mình
Ơi tô phở nóng sáng trời se
Ấm cái bụng, ấm luôn tấm lòng
Quán nhỏ đầu hẻm khói còn bay
Một chút bình dị, vậy mà thấy đủ
Sáng nào trời lạnh, bạn nhớ ăn một tô gì nóng nóng cho ấm nghen.