Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Về Lại Vườn Xưa
Mười tám tuổi nó lên Sài Gòn
Học đại học rồi bám trụ đi làm
Gần mười năm có việc, có thu nhập
Rồi một ngày nó nói: tao về quê đây
Tốt chứ mày, mà tao mệt rồi
Ở trọ, kẹt xe, chạy đua cùng áp lực
Kiếm được tiền mà lòng chẳng vui
Nó nhận ra mình đâu có hạnh phúc
Thôi về bên mảnh vườn xưa
Gần cha gần mẹ sớm trưa thong dong
Ít tiền mà nhẹ tấm lòng
Bình yên là đủ, còn mong chi nhiều
Mày không tiếc bao năm gây dựng
Tiếc chứ, mà đời ngắn lắm mày ơi
Sống sao mình thấy bình an
Chứ đâu phải theo điều người ta cho đúng
Thôi về bên mảnh vườn xưa
Gần cha gần mẹ sớm trưa thong dong
Ít tiền mà nhẹ tấm lòng
Bình yên là đủ, còn mong chi nhiều
Người hợp phố, kẻ hợp đồng quê
Chẳng có đúng sai, chỉ cần mình vui
Mấy tháng sau nó gửi tấm hình
Mảnh vườn xanh, nụ cười nó rạng ngời
Thôi về bên mảnh vườn xưa
Cái trại nho nhỏ, gió đưa hiên nhà
Can đảm rẽ lối riêng ta
Sài Gòn tiễn bạn, thiết tha một lời
Mày ráng sống vui nghen, bữa nào tao về thăm vườn mày.