Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Ngồi Im Bên Nhau
Có thằng bạn lâu lâu rủ cà phê
Mà không để nói, chỉ để ngồi im
Mỗi đứa một ly, một cuốn sách
Ngồi cạnh nhau, nghe phố chạy ngoài hiên
Lần đầu tôi hỏi: sao mày không nói
Nó cười: tao mệt, mà không muốn một mình
Có mày ngồi đây là đủ rồi
Tôi bỗng hiểu, có những lúc lặng thinh
Ngồi im bên nhau, chẳng cần câu nói
Không gồng, không diễn, không lấp khoảng trống
Im lặng mà thấy như về nhà
Có bạn ngồi đây, lòng đã ấm
Nó đọc sách, tôi lướt điện thoại
Thỉnh thoảng nhấp ngụm cà phê
Với người lạ im lặng thấy ngại
Với bạn thân, im lặng cũng là nghe
Ngồi im bên nhau, chẳng cần câu nói
Không gồng, không diễn, không lấp khoảng trống
Im lặng mà thấy như về nhà
Có bạn ngồi đây, lòng đã ấm
Bạn bè đâu chỉ cười nói rôm rả
Có khi chỉ là có mặt bên nhau
Mình buồn, im, người ta hiểu
Mình mệt, người ta ngồi đó, đủ rồi
Ngồi im bên nhau, chẳng cần câu nói
Ra về nhẹ tênh như được chữa lành
Là chính mình bên người mình tin
Có bạn ngồi đây, lòng đã ấm
Ai có một người bạn để ngồi im cùng, giữ cho kỹ nghen.