Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Bốn Mươi Vẫn Học
Tôi biết một anh tuổi bốn mươi
Tối nào ăn cơm xong là ngồi vô bàn
Mở sách, mở máy, học tiếng Anh
Bắt đầu lại từ đầu, chẳng ngại muộn màng
Hồi trẻ anh không có điều kiện học
Giờ công việc cần, với lại anh thích
Trí nhớ không còn như xưa nữa
Học chữ này quên chữ kia, lưỡi đã cứng rồi
Sự học đâu có tuổi đâu anh
Bốn mươi, năm mươi, còn muốn là còn lớn
Mỗi tối một chút, từ từ thôi
Cánh cửa mới mở ra, đời thêm rộng
Lúc đầu nói được vài câu bập bẹ
Rồi từ từ câu nối câu dài thêm
Bữa tôi thấy anh nói với ông khách lạ
Tự tin, nụ cười, tôi mừng cho anh
Sự học đâu có tuổi đâu anh
Bốn mươi, năm mươi, còn muốn là còn lớn
Mỗi tối một chút, từ từ thôi
Cánh cửa mới mở ra, đời thêm rộng
Tóc có bạc mà lòng còn trẻ
Còn tò mò là còn thấy vui
Đời ngừng học thì cứ lặp mãi
Anh học để thấy mình lớn thêm mỗi ngày
Sự học đâu có tuổi đâu anh
Ngọn đèn bàn khuya vẫn sáng chờ
Mỗi tối một chút, đừng nản nghen
Bốn mươi tuổi, mà lòng như mới lớn
Bạn ơi, muốn học gì thì học đi, chưa có gì là muộn hết.