Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Sáng Mưa Quán Nhạc Xưa
Sáng mưa tôi ghé quán quen đầu phố
Bàn ghế gỗ xưa, mấy chậu cây xanh
Quán vắng người, ly cà phê đắng
Tiếng hát cũ vọng ra nhè nhẹ quanh mình
Những bài ca về tình yêu, thân phận
Lời sâu như mưa thấm xuống đất mềm
Hòa với mưa đang bay ngoài kia
Lòng tôi chùng xuống, một nỗi buồn rất êm
Mưa ơi mưa, bay qua quán nhỏ
Bài ca cũ ơi, ngân giữa ly đầy
Buồn mà chẳng lụy, buồn mà thương
Cho tôi ngồi lại, nghe lòng mình đây
Hồi nhỏ nghe đâu hiểu chi nhiều
Chỉ thấy giai điệu hay hay mà thích
Giờ đi qua bao chuyện được mất
Nghe lại mới hay câu hát sâu tới nhường nào
Mưa ơi mưa, bay qua quán nhỏ
Bài ca cũ ơi, ngân giữa ly đầy
Buồn mà chẳng lụy, buồn mà thương
Cho tôi ngồi lại, nghe lòng mình đây
Cả đời bon chen hơn thua được mất
Rốt cuộc còn lại cách mình sống tử tế
Ngoài kia người vội dưới mưa
Còn tôi, một khoảng lặng giữa phố đông
Mưa ơi mưa, bay qua quán nhỏ
Bài ca cũ ơi, ở lại cùng tôi
Đời nhanh quá, cho tôi chậm lại
Một sáng mưa thôi, mà đủ một đời
Lâu lâu cho mình một sáng mưa, một bài hát tử tế, vậy là đủ.