Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Ủa, Mày Phải Không
Chiều hôm đó, quán cà phê quen
Tôi nhìn nó ngờ ngợ, nó nhìn tôi ngờ ngợ
Rồi cùng kêu: ủa, mày phải không
Hai mươi năm lạc nhau, giờ gặp lại tình cờ
Hai ly cà phê, chuyện hồi cấp ba
Quậy phá, thầy cô, mấy đứa bạn chung
Vẫn mày mày tao tao như thuở trước
Như chưa từng xa, như chưa từng quên
Hai mươi năm, tóc đã điểm sương
Hai thằng mười tám giờ thành trung niên
Mày già rồi ha, mày cũng đâu trẻ
Mà tình bạn cũ còn nguyên như xưa
Nó kể chuyện vợ, chuyện con, công việc
Lúc lên lúc xuống, được mất buồn vui
Tôi kể đời tôi, nó ngồi nghe lặng
Hai mươi năm gói trong một buổi chiều
Hai mươi năm, tóc đã điểm sương
Hai thằng mười tám giờ thành trung niên
Mày già rồi ha, mày cũng đâu trẻ
Mà tình bạn cũ còn nguyên như xưa
Hồi đó mình chưa toan tính
Chưa bon chen, chưa biết hơn thua
Tình bạn trong như nắng sân trường
Nằm im đó, gặp lại là sống dậy
Hai mươi năm, tóc đã điểm sương
Lưu số nhau rồi, nhớ nghe mày
Lần này đừng có mất tích nữa
Thỉnh thoảng cà phê, như hồi xưa
Mày nhớ đó, đừng để hai mươi năm nữa mới gặp nghen.