Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Ra Đồng Hít Gió
Sáng cuối tuần tôi dậy khi trời còn mờ
Chạy xe ra ngoại ô, phố còn say ngủ
Nhà thưa dần, hàng cây hiện ra
Cánh đồng mở lòng chào tôi buổi sớm
Hít thật sâu mùi cỏ, mùi đất, mùi sương
Khác khói xe, bụi bặm nơi phố thị
Nắng mới lên vàng nhẹ trên lá
Giọt sương lấp lánh, xa xa người ra đồng
Ơi gió đồng nội sương mai
Cho tôi gửi lại đôi vai mỏi mòn
Phố còn say giấc chưa tròn
Tôi về với đất, nghe hồn nhẹ tênh
Deadline, kẹt xe, đầu lúc nào cũng căng
Sống trong mấy hộp bê tông mà chẳng hay ngột
Điện thoại để yên trong túi áo
Chỉ tiếng chim, tiếng gió, với tôi thôi
Ơi gió đồng nội sương mai
Cho tôi gửi lại đôi vai mỏi mòn
Phố còn say giấc chưa tròn
Tôi về với đất, nghe hồn nhẹ tênh
Con người vốn thuộc về cỏ cây
Lâu lâu nhớ ra mà về thăm đất
Mấy phút đứng yên bên ruộng
Quý hơn mấy giờ vui ở phố đông
Ơi gió đồng nội sương mai
Cho tôi gửi lại đôi vai mỏi mòn
Nạp đầy một sáng xanh non
Tôi về phố lại, lòng còn thơm hương
Hạnh phúc đơn giản lắm, một buổi sáng, một hơi thở thật sâu.