Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Nồi Lẩu Một Người
Trời đổ mưa, tự nhiên thèm nồi lẩu
Bạn thì bận, đứa đã có gia đình
Người thương ơi, chưa thấy đâu mà rủ
Thôi thì đi một mình, ngồi một góc lặng thinh
Cô phục vụ hỏi: anh đi một mình hả
Tôi gật đầu, chút chạnh giữa bàn đông
Quanh tôi tiếng cười nói rôm rả
Nồi lẩu nhỏ sôi lên, khói ấm cả căn phòng
Một mình mà đâu phải cô đơn
Nhúng cọng rau, nghe mưa ngoài hiên
Muốn ngồi bao lâu thì cứ ngồi
Tôi với tôi, bình yên vậy thôi
Hồi còn trẻ tôi sợ ở một mình lắm
Ăn một mình, xem phim cũng thấy buồn
Giờ lớn rồi tôi học cách ngồi lại
Với chính mình, thấy đủ, thấy an lòng
Một mình mà đâu phải cô đơn
Nhúng cọng rau, nghe mưa ngoài hiên
Muốn ngồi bao lâu thì cứ ngồi
Tôi với tôi, bình yên vậy thôi
Cô đơn là giữa đông người mà lạc
Một mình là khi lòng mình đủ đầy
Húp muỗng nước lẩu nóng hổi
Mưa ngoài kia rơi, mà lòng chẳng lạnh
Một mình mà đâu phải cô đơn
Khói lẩu bay, mưa vẫn ngoài hiên
Khoảnh khắc này cũng đẹp lắm chứ
Tôi với tôi, bình yên vậy thôi
Bữa nào mưa, bạn thử đi ăn lẩu một mình coi, cũng đẹp lắm.