Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Đứa Cuối Cùng Về
Chiều tan trường cổng mầm non đông nghẹt
Cô đứng đó gọi tên từng đứa nhỏ
Trao tận tay ba má, dặn đôi câu
Tới khi đứa sau cùng theo ba về nhà
Cả ngày dài đút ăn rồi dỗ ngủ
Đứa khóc cô dỗ, đứa té cô nâng
Mấy chục đứa mỗi đứa một tính nết
Mắt chẳng dám rời, lương ba cọc ba đồng
Cô ơi, bàn tay đầu đời
Dắt con qua những ngày chập chững
Bài hát đầu tiên, câu thơ đầu tiên
Có cô lặng lẽ gieo vào lòng con
Tôi nhớ cô tôi ngày xưa thơ ấu
Tên cô đã quên mà vòng tay còn nhớ
Mỗi lần khóc nhè cô ôm cô dỗ
Hồi đó nào biết ơn, giờ nghĩ lại thương cô
Cô ơi, bàn tay đầu đời
Dắt con qua những ngày chập chững
Bài hát đầu tiên, câu thơ đầu tiên
Có cô lặng lẽ gieo vào lòng con
Đứa cuối về rồi, cô vô dọn lớp
Ghế nhỏ xếp ngay, đồ chơi gom lại
Rồi cô về, con cô đang chờ cửa
Cô cũng là mẹ, cũng là vợ của ai
Cô ơi, bàn tay đầu đời
Âm thầm vun một nền móng nhỏ
Ít ai nhớ, ít ai nhắc tên
Mà con lớn lên từ những chiều có cô
Cảm ơn mấy cô, những người đầu tiên ngoài ba má đã thương tụi mình.