Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Trận Banh Làm Hòa
Tôi với thằng bạn giận nhau cả tuần
Vì chuyện không đâu, lời qua tiếng lại
Mấy chục năm thân mà cứng đầu ghê
Không đứa nào chịu xuống nước trước
Ngày thường nhắn tin, gọi điện liên tục
Tự nhiên im re thấy thiếu thiếu sao
Mấy lần gõ phím rồi lại xóa
Tự ái nói: nó sai mà, mắc gì mình
Ơi bạn hiền, Sài Gòn đâu rộng lắm
Giận chi lâu, còn bao trận banh chưa coi
Chẳng cần xin lỗi, chẳng cần nhắc lại
Một câu nhắn vu vơ là mình lại có nhau
Tới bữa đội banh tụi mình thắng lớn
Phản xạ tôi nhắn: mày coi chưa, đã ghê
Nhắn xong mới khựng, ờ đang giận mà
Nó trả lời liền: bàn cuối phê thiệt
Ơi bạn hiền, Sài Gòn đâu rộng lắm
Giận chi lâu, còn bao trận banh chưa coi
Chẳng cần xin lỗi, chẳng cần nhắc lại
Một câu nhắn vu vơ là mình lại có nhau
Cái nền nó vững, cái thương nó thật
Giận rồi quên mất giận vì cái gì
Người thân, người thương cũng vậy thôi mà
Ơi bạn hiền, Sài Gòn đâu rộng lắm
Giận chi lâu, còn bao trận banh chưa coi
Chẳng cần xin lỗi, chẳng cần nhắc lại
Một câu nhắn vu vơ là mình lại có nhau
[Outro – Spoken, ấm] Ê mày, cuối tuần cà phê coi banh nghen.