Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Ngày Dài Của Chú
Mấy chục năm chú làm việc nhà nước
Tới tuổi rồi, chú về hưu
Hồi đi làm than mệt, mong ngày được nghỉ
Nghỉ rồi sao lòng trống trơn
Mấy tháng đầu ngủ nướng thong dong
Rồi cái vui cũng tan như khói
Sáng thức dậy không biết làm gì
Ngồi nhìn vệt nắng bò qua hiên
Một ngày sao mà dài quá con ơi
Chú nói mà nghe thương đứt ruột
Sài Gòn vẫn chạy, chỉ mình đứng lại
Thiếu cảm giác mình còn có người cần
Hồi đó chú là trưởng phòng
Có nhân viên, có việc chờ trên bàn
Giờ con đi làm, vợ có việc của vợ
Chú ngồi một mình với cả một ngày trống
Một ngày sao mà dài quá con ơi
Chú nói mà nghe thương đứt ruột
Sài Gòn vẫn chạy, chỉ mình đứng lại
Thiếu cảm giác mình còn có người cần
Chú ơi trồng thêm vài chậu kiểng
Ra công viên gặp mấy ông bạn già
Tìm một niềm vui cho ngày có nghĩa
Một ngày sao mà dài quá con ơi
Chú nói mà nghe thương đứt ruột
Sài Gòn vẫn chạy, chỉ mình đứng lại
Thiếu cảm giác mình còn có người cần
[Outro – Spoken, ấm] Chú à, mình vẫn còn có ích. Chỉ là theo một cách khác thôi.