Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Một Hai Ba Bốn Buổi Sáng
Sáng ra công viên, cái loa nhạc cũ
Mấy chục cô chú đứng thành hàng
Đưa tay, xoay người, hít vào thở ra
Một, hai, ba, bốn đều nhịp nhàng
Người tập, người coi, người ngồi cười
Bà Tư bữa nay khỏe hơn chưa
Ông Sáu sao mấy bữa không ra
Vắng một người là cả nhóm để ý
Sài Gòn ơi, sáng nào cũng một cái hẹn
Tóc bạc rồi mà tiếng cười còn xanh
Tập cho khỏe, mà gặp cho đỡ quạnh
Già đâu phải là ngồi chờ thời gian
Con cái đi làm, nhà vắng tiếng
Nên ra đây có bạn có bè
Lưng có còng mà tinh thần trẻ
Người dưng riết rồi thành người trong nhà
Sài Gòn ơi, sáng nào cũng một cái hẹn
Tóc bạc rồi mà tiếng cười còn xanh
Tập cho khỏe, mà gặp cho đỡ quạnh
Già đâu phải là ngồi chờ thời gian
Mai mốt tôi già, tóc cũng bạc
Mong mình cũng có một hàng để đứng
Một cái loa cũ, một người hỏi thăm
Sài Gòn ơi, sáng nào cũng một cái hẹn
Tóc bạc rồi mà tiếng cười còn xanh
Tập cho khỏe, mà gặp cho đỡ quạnh
Già đâu phải là ngồi chờ thời gian
[Outro – Spoken, ấm] Một, hai, ba, bốn. Hít vào. Thở ra. Vui nghen.