Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Phố Rửa Mặt Sau Mưa
Cơn mưa chiều ào ào rồi chợt tạnh
Mây tan dần, nắng len qua kẽ lá
Đường phố ướt loang loáng như gương
Cả thành phố bỗng sáng bừng lên
Mùi đất, mùi mưa còn thoang thoảng
Cây được mưa rửa xanh mướt từng tàn
Người trú mưa lại dắt xe đi tiếp
Quán mở cửa, tiếng người rộn ràng
Mưa tạnh rồi, Sài Gòn ơi sáng lên
Như lòng mình sau những ngày u ám
Cơn mưa nào dài cách mấy cũng qua
Để phố tươi hơn, để người mạnh hơn
Nhớ có lúc tưởng trời mưa mãi mãi
Đứng giữa bế tắc chẳng thấy lối ra
Nhìn lại rồi, giai đoạn nào cũng tạnh
Mình đi qua, thấy mình hiểu đời hơn
Mưa tạnh rồi, Sài Gòn ơi sáng lên
Như lòng mình sau những ngày u ám
Cơn mưa nào dài cách mấy cũng qua
Để phố tươi hơn, để người mạnh hơn
Bánh xe lăn trên mặt đường còn ướt
Nắng chiều vàng rọi tán lá đọng nước
Lấp lánh như ai vừa cười với mình
Mưa tạnh rồi, Sài Gòn ơi sáng lên
Như lòng mình sau những ngày u ám
Cơn mưa nào dài cách mấy cũng qua
Để phố tươi hơn, để người mạnh hơn
[Outro – Spoken, ấm] Mưa rồi sẽ tạnh. Bạn ráng thêm chút nữa thôi.