Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Tô Bún Không Hành
Quán bún riêu nhỏ có cô chủ hay cười
Ai vô cũng chào: anh Hùng tới rồi
Chị Lan bữa nay đi trễ ha
Ngồi đi, để cô làm liền cho
Cô nhớ người ăn cay, người không mắm tôm
Nhớ người nhiều bún, người ăn ít thôi
Nhớ tôi ngồi chiếc bàn góc quen
Chưa kịp gọi, cô đã nói: không hành nha
Ơi quán bún riêu giữa lòng Sài Gòn
Mình đâu phải số bàn, đâu phải cái order
Mình là thằng nhỏ ăn bún không hành
Có người nhớ tên, lòng ấm như nồi riêu
Cô vừa chan bún vừa hỏi thăm khách
Dạo này công việc sao, con nhỏ đi học chưa
Bữa nay trông mệt, ráng giữ sức nghe
Cô bán tô bún mà bán luôn cái tình
Ơi quán bún riêu giữa lòng Sài Gòn
Mình đâu phải số bàn, đâu phải cái order
Mình là thằng nhỏ ăn bún không hành
Có người nhớ tên, lòng ấm như nồi riêu
Có lần tôi đi xa cả tháng trời
Về ghé lại, cô mừng như gặp người nhà
Trời, lâu quá, con đi đâu mất biệt
Ơi quán bún riêu giữa lòng Sài Gòn
Mình đâu phải số bàn, đâu phải cái order
Mình là thằng nhỏ ăn bún không hành
Có người nhớ tên, lòng ấm như nồi riêu
[Outro – Spoken, ấm] Cô ơi, cho con một tô như mọi bữa nha.