Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Ô Kính Không Đèn
Tối đi bộ ngang một con đường vắng
Chiếc xe đậu sát lề, đèn trong xe tắt
Qua lớp kính tôi thấy một người đàn ông
Hai tay ôm mặt, đôi vai run run
Tôi khựng lại, chẳng phải để nhìn
Mà lòng nghẹn như ai bóp chặt
Chắc anh tìm góc tối này mới dám
Đóng cửa lại rồi mới dám khóc
Khóc đi anh, Sài Gòn không kể với ai
Đàn ông cũng có đêm mỏi gối chồn vai
Ở nhà làm trụ cột, ra đường phải gồng
Chỉ chiếc xe này cho anh được yếu mềm
Thuở nhỏ người ta dạy con trai không khóc
Lớn lên đau mấy cũng cười nói không sao
Cái đau đâu mất, nó dồn trong ngực
Tới lúc đầy rồi phải tìm chỗ vắng mà rơi
Khóc đi anh, Sài Gòn không kể với ai
Đàn ông cũng có đêm mỏi gối chồn vai
Ở nhà làm trụ cột, ra đường phải gồng
Chỉ chiếc xe này cho anh được yếu mềm
Tôi không biết anh mất gì đêm nay
Chỉ mong ngày mai có người hỏi han
Để anh khỏi đau một mình thêm lần nữa
Khóc đi anh, Sài Gòn không kể với ai
Đàn ông cũng có đêm mỏi gối chồn vai
Ở nhà làm trụ cột, ra đường phải gồng
Chỉ chiếc xe này cho anh được yếu mềm
[Outro – Spoken, ấm] Nếu bạn cũng đang gồng, thì khóc một chút cũng được. Không ai cười bạn đâu.