Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Ly Vàng Giữa Trưa
Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa
Chạy một hồi khát khô cả cổ
Ghé góc ngã tư quán nhỏ xíu
Máy ép mía cũ quay rè rè bên hè
Ông chủ đưa cây mía vô máy
Gập lại ép thêm cho kiệt nước
Bỏ đá vô, vắt thêm miếng tắc
Ly nước mía vàng sóng sánh trao tay
Nước mía ơi, mát từ cổ mát xuống lòng
Vài ngàn một ly mà ai cũng với tới
Người lao động, học trò ghé chân ngồi nghỉ
Sài Gòn ngọt ngào thêm chút the the mùi tắc
Nhớ hồi nhỏ đi học về nắng gắt
Níu tay ba đòi một ly cho đã
Uống cái rột hết ly còn mút đá
Giờ lớn rồi mà vị ấy chẳng phai
Nước mía ơi, mát từ cổ mát xuống lòng
Vài ngàn một ly mà ai cũng với tới
Người lao động, học trò ghé chân ngồi nghỉ
Sài Gòn ngọt ngào thêm chút the the mùi tắc
Ghế nhựa thấp, bóng cây che nghiêng
Quán cóc ven đường là chỗ thở
Cho những người còn phải đi tiếp
Nước mía ơi, mát từ cổ mát xuống lòng
Vài ngàn một ly mà ai cũng với tới
Người lao động, học trò ghé chân ngồi nghỉ
Sài Gòn ngọt ngào thêm chút the the mùi tắc
[Outro – Spoken, ấm] Cảm ơn chú nghen. Mai trưa con ghé nữa.