Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Tiếng Rao Báo Cuối Cùng
Mỗi sáng có ông già đạp xe ngang phố
Sau yên buộc một cọc báo thơm mùi mực
Tiếng rao khàn: báo mới đây, báo mới
Nghe lạ tai như vọng lại từ ngày xưa
Nhớ ba tôi sáng nào cũng đón mua một tờ
Ngồi bên ly cà phê lật từng trang chậm rãi
Giờ người ta đọc tin trên màn hình sáng
Xe báo ông vẫn qua những ngõ vắng người
Sài Gòn ơi, còn một tiếng rao báo
Đạp chậm qua đời như chuyến xe cuối ngày
Mấy ông bà khách quen ngồi chờ trước cửa
Ông nói: mình nghỉ, tội người ta
Có bữa tôi gọi ông lại mua một tờ
Ông mừng: con còn đọc báo giấy là quý
Tôi cầm tờ báo như cầm chút ngày cũ
Mùi giấy mực, tiếng lật trang sắp không còn
Sài Gòn ơi, còn một tiếng rao báo
Đạp chậm qua đời như chuyến xe cuối ngày
Mấy ông bà khách quen ngồi chờ trước cửa
Ông nói: mình nghỉ, tội người ta
Mấy chục năm từ thuở tóc còn xanh
Giờ lưng còng mà chân vẫn đạp
Nghề có tàn, mà cái tình chưa tắt
Sài Gòn ơi, còn một tiếng rao báo
Đạp chậm qua đời như chuyến xe cuối ngày
Mấy ông bà khách quen ngồi chờ trước cửa
Ông nói: mình nghỉ, tội người ta
[Outro – Spoken, ấm] Mai ông ghé, con mua thêm một tờ nữa nghen ông.