Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Một Vòng Sáng Thôi
Sáng nào tôi cũng dắt con chó già
Đi đúng một vòng quanh khu nhà quen
Nó đi chậm, ngửi chỗ này chỗ kia
Tôi theo sau, chẳng cần phải vội
Cây đầu hẻm nở mấy bông hoa mới
Bà cụ nhà bên tưới mấy chậu cây
Ông hủ tiếu dọn hàng, khói bay lên
Con mèo nhà ai nằm phơi nắng sớm
Một vòng thôi, Sài Gòn còn mát sương
Không điện thoại, không deadline, chỉ bước chân
Con chó già dạy tôi điều nó chẳng biết
Sống chậm lại để thấy đời đang thương
Ngày xưa nuôi nó chỉ để cho vui
Ai ngờ nó kéo tôi dậy mỗi sớm mai
Mình tưởng nuôi nó, mà nó nuôi mình
Nuôi phần hồn cho nhà bớt trống, lòng bớt quạnh
Một vòng thôi, Sài Gòn còn mát sương
Không điện thoại, không deadline, chỉ bước chân
Con chó già dạy tôi điều nó chẳng biết
Sống chậm lại để thấy đời đang thương
Mỗi ngày nó lại đi chậm hơn một chút
Tôi cũng chậm theo, chẳng hối nó bao giờ
Còn được sáng nào, mình đi sáng đó
Một vòng thôi, Sài Gòn còn mát sương
Không điện thoại, không deadline, chỉ bước chân
Con chó già dạy tôi điều nó chẳng biết
Sống chậm lại để thấy đời đang thương
[Outro – Spoken, ấm] Đi thôi bạn già. Nắng lên rồi.