Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Phần Cơm Nóng Lúc Hai Giờ
Hai giờ sáng tôi đói lòng đặt món
Tưởng đêm khuya chẳng còn ai ngoài phố
Hai mươi phút sau có tiếng gõ cửa
Anh shipper nón bảo hiểm, áo khoác mỏng manh
Phần cơm còn nóng trao qua bàn tay lạnh
Tôi ngại ngùng: khuya vầy mà anh còn chạy
Anh cười hiền: tụi em quen rồi anh
Rồi xe lăn bánh mất hút giữa đường vắng tanh
Sài Gòn đêm ơi, ai còn thức với ai
Người mất ngủ, người làm ca, người đang buồn
Có những bánh xe lăn qua đêm lạnh
Mang chút ấm nồng gõ cửa người cô đơn
Tôi ngồi đó cầm phần cơm mà nghĩ
Chắc ban ngày anh còn một việc khác
Chắc ở nhà có ai đang chờ đợi
Nên giờ nào có đơn là anh chạy không ngơi
Sài Gòn đêm ơi, ai còn thức với ai
Người mất ngủ, người làm ca, người đang buồn
Có những bánh xe lăn qua đêm lạnh
Mang chút ấm nồng gõ cửa người cô đơn
Quán vẫn mở, bếp còn đỏ lửa
Cả thành phố nhỏ thức trong đêm sâu
Một lời cảm ơn gửi theo vòng bánh xe
Sài Gòn đêm ơi, ai còn thức với ai
Người mất ngủ, người làm ca, người đang buồn
Có những bánh xe lăn qua đêm lạnh
Mang chút ấm nồng gõ cửa người cô đơn
[Outro – Spoken, ấm] Chạy chậm thôi anh. Đường khuya còn dài lắm.