Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Chiều Nghiêng Bên Hồ
Chiều nào cũng vậy bên hồ công viên
Hai ông bà ngồi trên chiếc ghế đá quen
Ông sơ mi, đội chiếc mũ nghiêng nghiêng
Bà áo bà ba, tay cầm chiếc quạt
Bà phe phẩy quạt cho ông bớt nóng
Ông chỉ ra hồ, bà nhìn theo mỉm cười
Chẳng nói gì nhiều mà lòng đầy như nắng
Im lặng của người đã thuộc nhau trọn đời
Ghế đá ơi, giữ giùm đôi bóng già
Sài Gòn chiều xuống nhẹ như hơi thở
Thương nhau lâu rồi đâu cần nói ra
Ngồi bên nhau thôi là đủ một đời
Ngày xưa chắc cũng có lần giận dỗi
Nuôi con khôn lớn qua bao mùa gió mưa
Giờ con đi hết, còn hai người với nhau
Chiều chiều ra đây ngắm người qua lại
Ghế đá ơi, giữ giùm đôi bóng già
Sài Gòn chiều xuống nhẹ như hơi thở
Thương nhau lâu rồi đâu cần nói ra
Ngồi bên nhau thôi là đủ một đời
Năm mươi năm, sáu mươi năm
Tóc xanh thành trắng, tay cầm chưa buông
Có người đi trước, người buồn
Còn ông bà đó chiều luôn có nhau
Ghế đá ơi, giữ giùm đôi bóng già
Sài Gòn chiều xuống nhẹ như hơi thở
Thương nhau lâu rồi đâu cần nói ra
Ngồi bên nhau thôi là đủ một đời
[Outro – Spoken, ấm] Mai mốt mình già, mong cũng có một chiếc ghế như vậy, với một người như vậy.