Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Còi Khuya Gọi Ga Xa
Thành phố yên rồi, tôi nằm chưa ngủ được
Từ đâu xa vọng lại một tiếng còi tàu
Kéo dài trầm trầm rồi tắt lịm trong đêm
Lòng chùng xuống như ai vừa gọi tên mình
Nhớ những năm đi học xa, về quê bằng tàu
Ngồi bên cửa sổ nhìn đồng xanh lướt qua
Xình xịch bánh xe, còi ngân mỗi ga nhỏ
Tuổi trẻ rong ruổi gửi lại trên đường ray
Còi tàu ơi, sao gọi chi lúc nửa khuya
Sài Gòn ngủ yên mà lòng tôi còn thức
Một tiếng thôi mà mở cả trời thương nhớ
Người đi, người ở, mỗi bên một sân ga
Nhớ sân ga tiễn người thân lên tàu
Còi hú một hồi, tay vẫy rồi khuất bóng
Tôi đứng lặng cho tới khi đường ray trống
Tiếng còi năm nào khắc vào ngực không phai
Còi tàu ơi, sao gọi chi lúc nửa khuya
Sài Gòn ngủ yên mà lòng tôi còn thức
Một tiếng thôi mà mở cả trời thương nhớ
Người đi, người ở, mỗi bên một sân ga
Mà biết đâu trên chuyến tàu đêm ấy
Có người con đang về sau bao năm xa xứ
Tiếng còi buồn với tôi, với ai là tiếng mừng
Còi tàu ơi, sao gọi chi lúc nửa khuya
Sài Gòn ngủ yên mà lòng tôi còn thức
Một tiếng thôi mà mở cả trời thương nhớ
Người đi, người ở, mỗi bên một sân ga
[Outro – Spoken, ấm] Ngủ đi. Chuyến tàu nào rồi cũng tới được ga của nó.