Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Năm Mươi Tuổi Bắt Đầu
Năm mươi tuổi chú gác lại nghề xưa
Mấy chục năm quen tay mà lòng đã mỏi
Người ta khuyên thôi ráng làm cho hết tuổi
Chú cười hiền: sống mà nặng nề thì sống chi
Buổi đầu tiên chú ngồi học như trò nhỏ
Bên mấy đứa trẻ hơn mình cả một con giáp
Tụi nhỏ chỉ lại, chú gật đầu không ngại
Đồng lương vơi đi mà mắt chú sáng lên
Ơi Sài Gòn, có người năm mươi còn bắt đầu
Như cây me già trổ lá non sau mùa nắng
Cực thì cực, mà sáng nào cũng thấy muốn đi
Đời còn dài khi lòng mình còn biết vui
Có những đêm chú tự hỏi mình sai hay đúng
Gió đầu hẻm thổi ngang ly trà đã nguội
Rồi sớm mai chú lại dắt xe ra phố
Như người mới vào đời, chẳng tiếc tuổi đã qua
Ơi Sài Gòn, có người năm mươi còn bắt đầu
Như cây me già trổ lá non sau mùa nắng
Cực thì cực, mà sáng nào cũng thấy muốn đi
Đời còn dài khi lòng mình còn biết vui
Tuổi nào cũng là tuổi để thương mình thêm một lần
Cánh cửa cũ khép thì mình mở cửa khác
Chỉ cần dám bước, chân sẽ quen đường mới
Ơi Sài Gòn, có người năm mươi còn bắt đầu
Như cây me già trổ lá non sau mùa nắng
Cực thì cực, mà sáng nào cũng thấy muốn đi
Đời còn dài khi lòng mình còn biết vui
[Outro – Spoken, ấm] Chú nói: cực mà vui, con à. Vậy là đủ rồi.