Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Dạo Này Sao Rồi
Tối qua nằm lướt điện thoại
Mệt mỏi sau một ngày dài trôi
Tin nhắn bạn cũ hiện lên
“Ê, dạo này sao rồi?” vậy thôi
Tôi nhắn lại “cũng bình thường”
“Đi làm, mệt. Còn mày sao?”
Chuyện công việc, chuyện bạn chung
Tối mệt bỗng nhẹ hẳn đi
Dạo này sao rồi, một câu thôi
Như bàn tay vỗ nhẹ lên vai
Có người nhớ tới mình giữa phố
Đừng ngại nhắn ai, ai cũng cần
“Sao tự nhiên nhớ nhắn tao vậy?”
“Tự nhiên thấy nhớ, lâu quá rồi”
Chẳng lý do gì đặc biệt
Cái tự nhiên nhớ, quý vô cùng
Dạo này sao rồi, một câu thôi
Như bàn tay vỗ nhẹ lên vai
Có người nhớ tới mình giữa phố
Đừng ngại nhắn ai, ai cũng cần
Lớn rồi mình ngại, “lâu quá nhắn kỳ”
“Chắc nó bận”, rồi tình cứ nhạt
Có ai thấy phiền khi được hỏi thăm đâu
Dạo này sao rồi, một câu thôi
Như bàn tay vỗ nhẹ lên vai
Có người nhớ tới mình giữa phố
Đừng ngại nhắn ai, ai cũng cần
[Outro – Spoken, ấm] Ê, còn bạn, dạo này sao rồi?