Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Tự Thắp Đèn Mình
Đi làm về mở cửa ra
Nhà tối thui, chẳng có ai đợi mình
Bật đèn lên phòng sáng rồi
Mà sao lòng vẫn thấy trống trơn
Đặt cặp xuống, cởi đôi giày
Ngồi phịch xuống ghế, nghe im lặng
Không ai hỏi “hôm nay sao rồi”
Chẳng bữa cơm nóng ai nấu sẵn
Thì tự thắp đèn cho mình thôi
Bật bản nhạc nhẹ, nấu chút gì thơm
Cô đơn đâu phải lúc nào cũng buồn
Có khi là khoảng yên để thương mình
Nhớ hồi xưa đi học về
Nhà sáng đèn, má đang nấu cơm
Tiếng tivi, tiếng anh em
Một căn nhà còn đầy hơi người
Thì tự thắp đèn cho mình thôi
Bật bản nhạc nhẹ, nấu chút gì thơm
Cô đơn đâu phải lúc nào cũng buồn
Có khi là khoảng yên để thương mình
Ở riết rồi cũng quen dần
Gọi cho ai đó nói vài câu
Đừng để cô đơn nuốt mất mình
Thì tự thắp đèn cho mình thôi
Bật bản nhạc nhẹ, nấu chút gì thơm
Cô đơn đâu phải lúc nào cũng buồn
Có khi là khoảng yên để thương mình
[Outro – Spoken, ấm] Về tới rồi nè, tối nay mình nấu canh chua.