Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Nồi Nước Lèo Xưa
Góc đường quán nhỏ bảng hiệu cũ
Chữ bạc màu, bàn ghế đã sờn
Sáng nào khách cũng đông chật
Tại cái vị mấy chục năm không đổi
Hồi nhỏ ba dẫn ra ăn sáng
Một tô hủ tiếu, hai cha con chia
Giờ lớn rồi thỉnh thoảng ghé
Tưởng như về lại tuổi thơ mình
Ơi nồi nước lèo xưa thơm ngọt
Xương hầm thanh vị chẳng lẫn đâu
Ông bà, ba mẹ, rồi con cháu
Cả xóm lớn lên với tô hủ tiếu này
Cô chủ giờ tóc bạc, tay chậm
“Từ hồi cô còn con gái, con à”
“Nghỉ buồn lắm, khách quen mấy chục năm
Mình nghỉ, người ta ăn ở đâu”
Ơi nồi nước lèo xưa thơm ngọt
Xương hầm thanh vị chẳng lẫn đâu
Ông bà, ba mẹ, rồi con cháu
Cả xóm lớn lên với tô hủ tiếu này
“Chú Bảy bữa nay ăn khô hả?”
“Bé này lớn dữ, cao quá trời”
Cái mốc đứng yên giữa dòng thời gian
Ơi nồi nước lèo xưa thơm ngọt
Xương hầm thanh vị chẳng lẫn đâu
Ông bà, ba mẹ, rồi con cháu
Cả xóm lớn lên với tô hủ tiếu này
[Outro – Spoken, ấm] Cô ơi, cho con một tô như hồi đó nghen.