Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Áo Mưa Giữa Phố
Chiều mưa kẹt xe cả tiếng
Áo mưa ướt nhẹp, nhích từng chút một
Đèn đỏ trăm xe nhòe nước
Còi inh ỏi, nước ngập nửa bánh
Lúc đầu tôi bực lắm
“Trời ơi chừng nào mới về tới nhà”
Càu nhàu đâu giải quyết gì
Thôi kệ, chấp nhận mình đang kẹt
Áo mưa giữa phố, cả ngàn người
Cùng ướt, cùng mệt, cùng ráng về
Chẳng có cơn mưa nào mãi mãi
Kẹt rồi cũng thông, Sài Gòn ơi
Anh bên cạnh áo mưa rách
Chị phía trước che con kỹ hơn che mình
Ông xe ôm đầu đội mưa
Vẫn luồn lách ráng kiếm cuốc xe
Áo mưa giữa phố, cả ngàn người
Cùng ướt, cùng mệt, cùng ráng về
Chẳng có cơn mưa nào mãi mãi
Kẹt rồi cũng thông, Sài Gòn ơi
Đời có lúc tắc như con đường này
Càng cố càng mệt, thôi kiên nhẫn chút
Mình đâu đơn độc trong cái khổ nhỏ
Áo mưa giữa phố, cả ngàn người
Cùng ướt, cùng mệt, cùng ráng về
Chẳng có cơn mưa nào mãi mãi
Kẹt rồi cũng thông, Sài Gòn ơi
[Outro – Spoken, ấm] Rồi cũng về tới nhà thôi, có ly trà nóng chờ mình.