Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Tiếng Rao Chè Chiều
Chiều chiều bà gánh chè qua xóm
“Ai… chè đậu xanh, chè bà ba hông…”
Tiếng rao ngân dài trong gió
Nghe là biết chiều đã xuống rồi
Một bên mấy nồi chè nóng
Một bên chén muỗng, thau nước rửa
Vai trĩu, bước chân đều đặn
Mấy chục năm gánh khắp xóm nghèo
Ơi tiếng rao chè chiều năm ấy
Nước cốt dừa, rắc chút đậu phộng thơm
Bà như bà chung của cả xóm
Ngọt mãi trong tôi tới bây giờ
Đứa thiếu tiền bà cũng bán
“Thôi bữa sau trả bà cũng được con”
Đứa làm bể chén bà cười
“Không sao, để bà lượm cho”
Ơi tiếng rao chè chiều năm ấy
Nước cốt dừa, rắc chút đậu phộng thơm
Bà như bà chung của cả xóm
Ngọt mãi trong tôi tới bây giờ
Hò ơ… chiều mưa nón lá lội đường
Lớn lên về hỏi, má rằng bà đi
Tiếng rao ấy chẳng còn chi
Ơi tiếng rao chè chiều năm ấy
Nước cốt dừa, rắc chút đậu phộng thơm
Bà như bà chung của cả xóm
Ngọt mãi trong tôi tới bây giờ
[Outro – Spoken, ấm] Bà ơi, chén chè tuổi thơ con vẫn còn giữ.