Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Quèn Quẹt Bình Minh
Sáng sớm trời chưa rõ mặt người
Quẹt quẹt quẹt, tiếng chổi tre ngoài hẻm
Kéo tôi khỏi giấc rất nhẹ
Không gắt như chuông báo thức reo
Hồi nhỏ nhà trong hẻm nhỏ
Sáng nào cũng nghe chổi quét sân, quét đường
Nằm nướng biết trời sắp sáng
Biết ngày mới đang tới bên song
Quèn quẹt bình minh, tiếng chổi tre
Gọi tôi về căn nhà tuổi thơ
Má dậy nấu cơm, ba pha trà
Sài Gòn thức dậy, dịu dàng như xưa
Tiếng gà đâu đó, tiếng rao đầu
Xe đạp lọc cọc người đi chợ sớm
Giờ chổi nhựa, máy hút bụi
Nhà cao tầng nhiều, hẻm nhỏ vắng hơn
Quèn quẹt bình minh, tiếng chổi tre
Gọi tôi về căn nhà tuổi thơ
Má dậy nấu cơm, ba pha trà
Sài Gòn thức dậy, dịu dàng như xưa
Tưởng đâu mất hết tiếng xưa
Sáng nay chổi quét, lòng vừa ấm lên
Ký ức nằm ở âm thanh
Quèn quẹt bình minh, tiếng chổi tre
Gọi tôi về căn nhà tuổi thơ
Má dậy nấu cơm, ba pha trà
Sài Gòn thức dậy, dịu dàng như xưa
[Outro – Spoken, ấm] Một tiếng chổi tre thôi, mà đủ gọi cả tuổi thơ về.