Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Tay Lái Qua Đêm
Chuyến taxi khuya tôi mệt rã
Định chợp mắt, anh tài xế hỏi han
“Khuya rồi mà em mới về hả?”
Từ một câu, cả câu chuyện mở ra
Ngày xưa anh ngồi văn phòng
Công ty phá sản, tuổi lớn, xin việc khó
Mua trả góp chiếc xe chạy
“Nghề nào cũng nghề, miễn lương thiện em”
Ơi tay lái qua đêm Sài Gòn
Sau vô lăng là cả một mái nhà
Mỗi cuốc xe vì hai đứa nhỏ
Người cha gồng mình, chạy giữa phố khuya
Khách đêm đủ kiểu, anh kể
Người say, người buồn, người vừa chia tay
Có người khóc luôn trên xe
Anh chở hoài, nghe chuyện thiên hạ quen
Ơi tay lái qua đêm Sài Gòn
Sau vô lăng là cả một mái nhà
Mỗi cuốc xe vì hai đứa nhỏ
Người cha gồng mình, chạy giữa phố khuya
“Buồn ngủ chứ, mà phải ráng em”
“Mình ngủ thì ai lo cho tụi nó”
Tôi nhớ những lần mình cau có, lặng thinh
Ơi tay lái qua đêm Sài Gòn
Sau vô lăng là cả một mái nhà
Mỗi cuốc xe vì hai đứa nhỏ
Người cha gồng mình, chạy giữa phố khuya
[Outro – Spoken, ấm] Xuống xe, tôi nói: cảm ơn anh, chạy an toàn nghen.